02/11/2015 15:05 GMT+7

Trung Quốc công bố máy bay thương mại đầu tiên tự sản xuất

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chiếc máy bay thương mại cỡ lớn tự sản xuất đầu tiên của Trung Quốc đã vừa rời khỏi công đoạn lắp ráp cuối cùng tại Thượng Hải hôm nay 2-11.

Máy bay C919 do Trung Quốc tự sản xuất “vừa ra lò” ngày 2-11 tại Thượng Hải - Ảnh: Xinhuanet

Theo BBC, chiếc máy bay mang số hiệu C919 là sản phẩm của Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc. Hãng này cho biết có 21 đối tác trong và ngoài nước đặt mua 517 chiếc máy bay này.

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết máy bay C919 có thiết kế 158 chỗ ngồi và chặng bay tiêu chuẩn là 4.075km.

Theo kế hoạch, chiếc C919 sẽ bay chuyến đầu tiên năm 2016 và bay các chuyến thử nghiệm trong ba năm trước khi đưa vào khai thác thương mại. Tờ China Daily cho biết thậm chí việc bay thử chuyến đầu tiên có thể lùi tới năm 2017.

Theo NDTV, mặc dù C919 được sản xuất tại Trung Quốc nhưng các tập đoàn nước ngoài cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp thiết bị hệ thống, ví như Tập đoàn CFM International đã cung cấp các động cơ máy bay.

 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên