19/03/2007 21:36 GMT+7

Trung Quốc sẽ sản xuất máy bay loại lớn

T.VY (Theo BBC)
T.VY (Theo BBC)

TTO - Chính phủ Trung Quốc vừa thông qua kế hoạch cho phép nước này thiết kế và chế tạo máy bay chở khách loại lớn có khả năng chở hơn 150 người.

KiD9wCN3.jpgPhóng to
AVIC vừa ra mắt máy bay ARJ-21 của mình vào tuần trước - Ảnh: AP
TTO - Chính phủ Trung Quốc vừa thông qua kế hoạch cho phép nước này thiết kế và chế tạo máy bay chở khách loại lớn có khả năng chở hơn 150 người.

Động thái này, nhằm cạnh tranh với Airbus và Boeing, là mục tiêu lâu dài của Trung Quốc.

Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) đã bắt đầu chế tạo một máy bay để bay trong khu vực, chiếc ARJ-21, có khả năng chở từ 78 đến 105 người. Hiện chưa có thông báo cụ thể về thời gian sản xuất loại máy bay lớn hơn.

Đi lại bằng đường hàng không hiện đang bùng nổ tại Trung Quốc do điều kiện kinh tế của người dân khá hơn. Dự kiến từ nay đến năm 2025, Trung Quốc sẽ có khoảng 2.230 máy bay, và sự phát triển này khiến cho chính phủ Trung Quốc ưu tiên cho các kế hoạch nhằm giúp các công ty trong nước tìm kiếm thị phần hàng không.

Các chuyến bay thử nghiệm loại máy bay cỡ trung ARJ-21 của Trung Quốc sẽ diễn ra vào năm tới, trong khi việc sản xuất hàng loạt loại máy bay này sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Hiện các nhà sản xuất đã nhận được 70 đơn đặt hàng cho loại máy bay này.

Tuần trước, một quan chức cấp cao của AVIC nói công ty này dự kiến sẽ sản xuất các loại máy bay phản lực loại lớn vào năm 2020.

T.VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên