09/03/2021 07:10 GMT+7

Trung Quốc chỉ trích Mỹ can thiệp các nước nhân danh dân chủ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích Mỹ can thiệp vào nước khác nhân danh dân chủ, cảnh báo Washington về vấn đề Đài Loan, Tân Cương. Tuy nhiên, ông Vương cho biết vẫn có những lĩnh vực mà Mỹ - Trung có thể hợp tác.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ can thiệp các nước nhân danh dân chủ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: REUTERS

Theo báo South China Morning Post ngày 8-3, trong cuộc họp báo bên lề cuộc họp Quốc hội Trung Quốc, ông Vương Nghị trả lời thận trọng trước các câu hỏi về nhiều vấn đề nóng liên quan đến sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Không gay gắt như phong cách ngoại giao "chiến lang" thường thấy, tuy nhiên thông điệp của ông Vương không có nhiều thay đổi.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ lợi dụng dân chủ và nhân quyền để can thiệp vấn đề nội bộ các nước khác. "Mỹ nên sớm nhận ra điều này, nếu không thế giới sẽ tiếp tục bất ổn", ông nói.

Trả lời câu hỏi về căng thẳng Mỹ - Trung liên quan đến vấn đề Đài Loan, Tân Cương và Biển Đông, ông Vương khẳng định Bắc Kinh "sẽ không bao giờ chấp nhận các cáo buộc và bôi nhọ vô căn cứ".

Ông nói rằng Trung Quốc sẽ không nhượng bộ vấn đề như Đài Loan và khuyên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không nên "đùa với lửa" như người tiền nhiệm Donald Trump. Chính quyền ông Biden ngày 8-3 tiếp tục khẳng định cam kết với Đài Loan và hỗ trợ lãnh thổ này củng cố quốc phòng.

Nhà ngoại giao Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ và phương Tây làm mất ổn định và gây chia rẽ giữa các nước trong khu vực liên quan đến vấn đề Biển Đông. Ông cũng bác bỏ các cáo buộc về vấn đề Tân Cương, ngược lại tố Mỹ đã "diệt chủng" thổ dân Mỹ nhiều thế kỷ trước.

Chính quyền Mỹ dưới thời ông Trump đã áp nhiều biện pháp trừng phạt lên Trung Quốc liên quan đến vấn đề Đài Loan, Tân Cương và các chính sách của Bắc Kinh. Các biện pháp này vẫn chưa được ông Biden gỡ bỏ.

Trong suốt cuộc họp báo, ông Vương Nghị thể hiện Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm, bảo vệ trật tự thế giới và ủng hộ chủ nghĩa đa phương, toàn cầu hóa. Ông cho biết Mỹ - Trung nên cạnh tranh lành mạnh và vẫn còn nhiều lĩnh vực để đôi bên hợp tác như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.

"Tôi hi vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ có chung chí hướng và gỡ bỏ các hạn chế vô lý trong hợp tác Mỹ - Trung càng sớm càng tốt", ông Vương nói.

Theo nhà khoa học chính trị Gu Su của Đại học Nam Kinh, Trung Quốc, rõ ràng hi vọng cuộc họp báo của ông Vương sẽ giúp xoa dịu sự nghi ngờ, lo lắng và sợ hãi về sự trỗi dậy của nước này.

"Ông Vương được giao nhiệm vụ trấn an thế giới, đặc biệt là Mỹ, rằng Trung Quốc không phải là mối đe dọa hay kẻ phá hoại trật tự thế giới hiện có, vào thời điểm Bắc Kinh đang đối mặt với môi trường ngày càng thù địch ở nước ngoài", chuyên gia này nhận định.

Ông Vương Nghị kêu gọi khôi phục quan hệ Trung - Mỹ dưới thời ông Biden Ông Vương Nghị kêu gọi khôi phục quan hệ Trung - Mỹ dưới thời ông Biden

TTO - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hợp tác với Bắc Kinh nhằm mở lại đối thoại giữa hai nước, khôi phục mối quan hệ bị tổn hại nặng dưới thời cựu tổng thống Donald Trump.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên