05/03/2018 10:46 GMT+7

Trung Quốc chi 175 tỉ đôla cho quốc phòng trong năm 2018

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Trước thềm Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 13, Trung Quốc công bố tăng chi tiêu quốc phòng 8,1% năm 2018 trong bối cảnh cuộc đua hiện đại hóa quân đội tiếp tục tăng tốc.

Trung Quốc chi 175 tỉ đôla cho quốc phòng trong năm 2018 - Ảnh 1.

Binh sĩ Trung Quốc trong một cuộc diễn tập chống bạo động vào tháng 2-2018 - Ảnh: CNN

Theo tài liệu công bố ngày hôm nay (5-3), Bắc Kinh sẽ chi tương đương 175 tỉ USD cho Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA) trong năm 2018.

Nếu dữ liệu trên là chính xác, mức tăng 8,1% của năm nay cao hơn năm 2017 (tăng 7% so với 2016). 

Nhưng nếu so với Mỹ thì ngân sách quốc phòng của Trung Quốc thua xa rất nhiều. Lầu Năm Góc đã đề xuất ngân sách năm 2019 là 686 tỉ USD, tăng 80 tỉ USD so với năm 2017.

Hiện nay, Chủ tịch Tập Cận Bình - tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Trung Quốc, đang tập trung nâng cao tính hiện đại và phạm vi hoạt động của PLA. 

Song song đó, ông Tập mở rộng sức ảnh hưởng của mình trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc với khả năng sửa đổi hiến pháp để tăng số nhiệm kỳ của chủ tịch.

Đó là một trong những đề xuất có thể sẽ được Quốc hội Trung Quốc thông qua trong kỳ họp thường niên kéo dài 2 tuần.

Tăng tốc phát triển

Tốc độ hiện đại hóa của PLA đang trên đà tăng trong năm vừa qua.

Tháng 4-2017, PLA hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên, tiếp nối là một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường "đẳng cấp thế giới".

Tháng 7-2017, PLA chính thức mở cửa căn cứ hải ngoại đầu tiên ở quốc gia châu Phi Djibouti. Cũng trong tháng đó, họ biểu dương sức mạnh hải quân bằng cách cho hạm đội di chuyển qua Địa Trung Hải đến biển Baltic.

Đầu năm 2018, PLA thông báo chiến đấu cơ tàng hình J-20 đã sẵn sàng tác chiến và được bổ sung vào lực lượng vũ trang. Trong năm nay họ sẽ triển khai tiếp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Dongfeng-41.

Trong tất cả các thành tựu đó, tên lửa Dongfeng được đánh giá quan trọng nhất. Vũ khí này có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân định hướng độc lập, bay xa đến 15.000km và vươn đến Mỹ chỉ trong 30 phút.

Năng lực quân sự tăng cường của Trung Quốc phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, theo giới phân tích. Giáo sư người Israel Yoram Evron cho rằng Trung Quốc muốn tạo dựng hình ảnh của một siêu cường.

"Nó giúp gây dựng sự ủng hộ trong nước và sức mạnh răn đe đáng tin cậy" - ông Evron nhận xét.

Điểm yếu duy nhất của PLA, theo các chuyên gia, là sự thiếu kinh nghiệm trong tác chiến thực tế. Trung Quốc đã không tham gia bất cứ cuộc xung đột nước ngoài nào kể từ năm 1979.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên