
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, Trung Quốc ngày 9-2 cho biết sẽ "đáp trả kiên quyết" trước mọi hành động bị xem là liều lĩnh từ phía Nhật Bản, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - người được xem có lập trường cứng rắn với Trung Quốc - giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử.
Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cảnh báo: "Nếu các lực lượng cực hữu ở Nhật Bản đánh giá sai tình hình và hành động liều lĩnh, họ chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của người dân Nhật Bản và sự đáp trả kiên quyết từ cộng đồng quốc tế".
Đồng thời Bắc Kinh khẳng định chính sách của Trung Quốc đối với Tokyo sẽ không thay đổi chỉ vì một cuộc bầu cử. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lập trường của Bắc Kinh đối với Nhật Bản vẫn nhất quán và mang tính lâu dài.
"Chúng tôi một lần nữa kêu gọi phía Nhật Bản rút lại những phát biểu sai lầm của bà Takaichi liên quan đến Đài Loan, đồng thời thể hiện thiện chí cơ bản trong việc gìn giữ nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Nhật bằng các hành động cụ thể", ông Lâm Kiếm nói.
Cuộc bầu cử hôm 8-2 giúp liên minh do bà Takaichi lãnh đạo củng cố quyền lực, tạo điều kiện để Chính phủ Nhật Bản thúc đẩy các cam kết cắt giảm thuế và tăng chi tiêu quân sự trong thời gian tới.
Vào tháng 11-2025, bà Takaichi từng làm dấy lên căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc khi cho rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan có thể trở thành "tình huống đe dọa sự tồn vong" của Nhật Bản và có khả năng kéo theo phản ứng quân sự.
Sau phát biểu của bà Takaichi, Bắc Kinh đã khuyến cáo công dân Trung Quốc hạn chế du lịch tới Nhật Bản, viện dẫn tình hình an ninh công cộng xấu đi và các vụ việc nhắm vào công dân Trung Quốc tại nước này.
Đến tháng 12, căng thẳng tiếp tục leo thang khi máy bay quân sự Trung Quốc bị cáo buộc khóa radar vào các tiêm kích Nhật Bản, khiến Tokyo phải triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối.
Trung Quốc được cho là đã hạn chế xuất khẩu sang Nhật Bản một số sản phẩm đất hiếm - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất ô tô điện, thiết bị công nghệ cao và vũ khí. Ngoài ra, hai con gấu trúc cuối cùng tại Tokyo cũng được đưa trở về Trung Quốc, khiến Nhật Bản lần đầu tiên trong 50 năm không còn loài động vật biểu tượng này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận