08/04/2022 19:35 GMT+7

Trung Quốc cảnh báo chủ tịch Hạ viện Mỹ chớ vượt 'lằn ranh đỏ'

LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

TTO - Bất kỳ chuyến thăm Đài Loan nào của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ bị coi là vượt qua "lằn ranh đỏ" của Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo hôm 7-4.

Trung Quốc cảnh báo chủ tịch Hạ viện Mỹ chớ vượt lằn ranh đỏ - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - Ảnh: AFP

Bình luận về chuyến thăm dự kiến của quan chức cấp cao của Mỹ đến Đài Loan này được đưa ra trong cuộc điện đàm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị với Tham tán ngoại giao Pháp Emmanuel Bonne, theo báo South China Morning Post (SCMP) ở Hong Kong.

Ông Vương Nghị cũng cảnh báo rằng Washington sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả của chuyến thăm.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi bà Pelosi hoãn chuyến đi do có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Mặc dù không có xác nhận chính thức, Đài Loan được cho là nằm trong lịch trình chuyến công du diễn ra vào cuối tuần này của bà, sau Nhật Bản.

Văn phòng của chủ tịch Hạ viện Mỹ không cho biết khi nào chuyến công du sẽ được lên lịch lại, cũng như liệu có bao gồm Đài Loan hay không.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị đã cáo buộc Mỹ sử dụng "tiêu chuẩn kép trắng trợn". Ông nói Mỹ kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng "công khai giẫm lên ranh giới đỏ của nguyên tắc một Trung Quốc" liên quan đến Đài Loan.

Nếu bà Pelosi cố ý đến thăm Đài Loan, thì đó sẽ là một hành động khiêu khích ác ý chống lại chủ quyền và can thiệp sâu vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, đồng thời sẽ gửi một tín hiệu chính trị cực kỳ nguy hiểm ra thế giới bên ngoài. Trung Quốc chắc chắn sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn và phía Mỹ sẽ gánh chịu mọi hậu quả, ông Vương Nghị nói.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh mong bà Pelosi sớm phục hồi nhưng nói thêm rằng bà nên "hủy chuyến đi thay vì chỉ trì hoãn".

Theo SCMP, các mối quan hệ không chính thức giữa Mỹ và Đài Loan đã trở nên khăng khít hơn dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Tháng trước, cựu ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đã đến thăm Đài Loan.

Năm 2020, bộ trưởng y tế dưới thời tổng thống Trump, Alex Azar, đã trở thành quan chức tại nhiệm cấp cao nhất của Mỹ đến Đài Loan kể từ khi Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh năm 1979. Cũng trong năm 2020, thứ trưởng ngoại giao Mỹ Keith Krach cũng dẫn đầu một phái đoàn tới hòn đảo này.

Tuy nhiên, chuyến thăm của bà Pelosi sẽ có ý nghĩa lớn hơn vì vị trí quan trọng bà đang nắm giữ ở Washington.

Trung Quốc phản đối Mỹ tăng cường cung cấp vũ khí cho Đài Loan Trung Quốc phản đối Mỹ tăng cường cung cấp vũ khí cho Đài Loan

TTO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan là vi phạm các thỏa thuận song phương và xâm phạm lợi ích quốc gia nước này.

LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên