26/07/2019 18:47 GMT+7

Trung Quốc bắt hơn 600 nghi phạm bán thẻ ngân hàng xuyên quốc gia

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Các băng nhóm tội phạm thuê sinh viên và lao động nhập cư ở Trung Quốc mở tài khoản ngân hàng, sau đó tìm cách tuồn thẻ ngân hàng cùng các tài liệu liên quan ra nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trung Quốc bắt hơn 600 nghi phạm bán thẻ ngân hàng xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Số tang vật mà công an Trung Quốc tịch thu - Ảnh chụp màn hình Tân Hoa xã

Bộ Công an Trung Quốc ngày 26-7 cho biết lực lượng chức năng đến từ 27 tỉnh thành của nước này mới đây đã triệt phá một đường dây bán thẻ ngân hàng và tài khoản công ty ở nước ngoài, bắt giữ 631 nghi phạm.

Theo Hãng tin Tân Hoa xã, công an Trung Quốc đã thu giữ 11.220 thẻ ngân hàng và 1.886 tài khoản công ty trong một cuộc truy quét quy mô lớn chỉ trong trong ngày 28-4. Lực lượng chức năng cũng tịch thu một lượng lớn SIM điện thoại, USB và nhiều con dấu.

Trước đó, công an ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây thuộc miền nam Trung Quốc đã bắt một nhóm 5 nghi phạm hình sự, trong đó có 1 người họ Tưởng. Đây được xem là đầu mối để lần ra dấu vết giúp phá đường dây trên.

Cuộc điều tra cho thấy nhiều băng nhóm tội phạm lẩn trốn ở Philippines đã thuê các sinh viên và lao động nhập cư tại Trung Quốc sử dụng giấy tờ thật của mình để mở tài khoản ngân hàng và tài khoản công ty. Sau đó, số thẻ ngân hàng cùng các tài liệu khác sẽ được chuyển tới nghi phạm Tưởng ở thành phố Sùng Tả thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Sau khi nhận được thẻ ngân hàng cùng các tài liệu liên quan, nghi phạm Tưởng sẽ tìm cách tuồn chúng ra khỏi Trung Quốc với sự tiếp tay của đồng bọn. Số thẻ ngân hàng và tài khoản này sau đó được chuyển tới các nước khác để dùng cho mục đích lừa đảo qua mạng.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết đây là vụ triệt phá đường dây lừa đảo bán thẻ ngân hàng lớn nhất trong những năm gần đây.

Lực lượng chức năng nước này cho biết hiện duy trì cảnh giác cao độ trước các loại tội phạm mạng, nhằm đảm bảo sự an toàn đối với tài sản cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người.

200 người bị bắt vì lập sàn giao dịch giả, lừa mua cổ phiếu giả ở Trung Quốc 200 người bị bắt vì lập sàn giao dịch giả, lừa mua cổ phiếu giả ở Trung Quốc

TTO - Sau khi hàng loạt nạn nhân báo cáo bị lừa mua cổ phiếu giả và mất số tiền lớn, công an Trung Quốc đã vào cuộc điều tra và bắt hơn 200 đối tượng tình nghi lừa đảo.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên