30/08/2019 16:16 GMT+7

Trung Quốc bắn tiếng "trao đổi hiệu quả" với Mỹ về thương mại

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 30-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận nhóm đàm phán thương mại của Trung Quốc và Mỹ đang duy trì trao đổi thông tin hiệu quả với nhau.

Trung Quốc bắn tiếng trao đổi hiệu quả với Mỹ về thương mại - Ảnh 1.

Một đợt áp thuế bổ sung mới của Mỹ với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9 - Ảnh: AFP

Thông tin này là dấu hiệu mới nhất cho thấy Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm nối lại đàm phán thương mại. Theo Hãng tin Reuters, hai siêu cường kinh tế đã thảo luận về vòng đàm phán trực tiếp kế tiếp trong tháng 9-2019.

Trước đó, ông Trump cho biết một số cuộc thảo luận đã diễn ra vào ngày 29-8 và đôi bên cũng lên kế hoạch cho nhiều cuộc thảo luận khác trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên Đài Fox News.

Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận hai bên đã thảo luận về vòng đàm phán tháng 9 nhưng tiếp tục nhấn mạnh Washington cần hủy việc tăng áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc để tránh leo thang căng thẳng trong vấn đề thương mại, xây dựng những điều kiện cần thiết để tiếp tục đàm phán cho đôi bên.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1-9, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ đánh thuế bổ sung 15% đối với nhiều mặt hàng trị giá hơn 125 tỉ USD nhập khẩu từ Trung Quốc như loa thông minh, tai nghe bluetooth và nhiều loại hàng may mặc.

Phía Trung Quốc khẳng định có nhiều biện pháp đáp trả phong phú với kế hoạch áp thuế bổ sung của Mỹ nhưng tập trung đàm phán để hủy mức áp thuế bổ sung sắp có hiệu lực trong vài ngày nữa.

Gần đây, ông Trump vẫn đưa ra các tuyên bố mạnh miệng về vấn đề thương chiến. Cụ thể, trả lời phỏng vấn Fox News, ông tiết lộ: "Tôi nghĩ họ (Trung Quốc) muốn thỏa thuận. Cá nhân tôi nghĩ rằng họ phải thỏa thuận". 

Theo lời ông Trump, Trung Quốc đã mất nhiều triệu việc làm dưới áp lực của việc áp thuế bổ sung của Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29-8 đã tăng hơn 1% do tâm lý tích cực về các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên.

Trung Quốc mở bung cửa cho đầu tư nước ngoài vì chiến tranh thương mại Trung Quốc mở bung cửa cho đầu tư nước ngoài vì chiến tranh thương mại

TTO - Trung Quốc sẽ mở cửa toàn diện cho doanh nghiệp ngoại đầu tư vào năm 2020, sớm hơn lịch trình dự kiến 1 năm. Điều này cho thấy Bắc Kinh đang lo lắng về việc ngày càng nhiều công ty chuyển khỏi Trung Quốc vì chiến tranh thương mại leo thang.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên