05/02/2026 16:50 GMT+7

Trung Quốc bãi nhiệm 3 quan chức cấp cao ngành công nghiệp quốc phòng

Trung Quốc vừa bãi nhiệm đại biểu với ba cựu lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng đang tiếp tục được đẩy mạnh.

bãi nhiệm - Ảnh 1.

Từ trái qua: Chu Tân Dân, La Kỳ và Lưu Thương Lý - Ảnh: SCMP

Hãng tin Reuters ngày 5-2 dẫn nguồn từ Tân Hoa xã cho biết thông báo về việc bãi nhiệm ba đại biểu được đưa ra vào tối 4-2. 

Tuy nhiên thông báo không nêu rõ lý do bãi nhiệm cũng như không xác nhận ba người này có đang bị điều tra hay không.

Trong ba đại biểu bị bãi nhiệm, có ông Chu Tân Dân (Zhou Xinmin), cựu Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), một doanh nghiệp nhà nước sản xuất phần lớn máy bay quân sự và máy bay không người lái cho Trung Quốc. 

Ông Chu được bổ nhiệm làm Chủ tịch AVIC vào tháng 3-2024, nhưng hiện nay tên ông đã bị gỡ khỏi trang web chính thức của tập đoàn.

Chỉ một ngày trước khi thông tin về việc bãi nhiệm được công bố, AVIC đã tổ chức một cuộc họp về công tác phòng chống tham nhũng, theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội. 

Ông Chu cũng từng giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn Máy bay COMAC có trụ sở tại Thượng Hải.

Trước đó, ông Đàm Thụy Tùng, cựu Chủ tịch AVIC, đã bị khai trừ khỏi Đảng vì tham nhũng vào tháng 2-2025.

Ngoài ông Chu, còn có Lưu Thương Lý (Liu Cangli), một nhà nghiên cứu lâu năm trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân làm việc tại Viện Vật lý kỹ thuật Trung Quốc (CAEP), và La Kỳ (Luo Qi), kỹ sư trưởng của Tập đoàn Điện hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC), đều bị bãi nhiệm.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh. 

Trước đó, vào ngày 24-1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã công bố thông tin điều tra đại tướng Trương Hựu Hiệp, nhân vật quyền lực thứ hai trong quân đội Trung Quốc sau ông Tập, với cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".

Theo Reuters, Trung Quốc hiện là quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặt mục tiêu hoàn thành "hiện đại hóa quân đội toàn diện" vào năm 2035. 

Tuy nhiên Lầu Năm Góc từng nhận định tình trạng tham nhũng trong quân đội Trung Quốc có thể đang cản trở tiến trình này.

Trung Quốc bãi nhiệm 3 đại biểu cấp cao ngành công nghiệp quốc phòng - Ảnh 2.Trung Quốc nhắm mục tiêu những 'con chuột' đục khoét ngân sách quân sự

Báo quân đội Trung Quốc kêu gọi chống tham nhũng và loại bỏ những "con chuột béo" biển thủ ngân sách quân sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất