Trung Quốc ra sách trắng về đảo Điếu Ngư/Senkaku
Phóng to |
|
Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Koichiro Gemba (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì - Ảnh: peopledaily.com.cn |
“Mặc dù bầu không khí có chút căng thẳng, phía Trung Quốc đã trình bày lập trường của họ và hai bộ trưởng đồng ý tiếp tục đối thoại”, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Nhật Bản giấu tên.
Cuộc gặp giữa Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và người đồng cấp Nhật Bản Koichiro Gemba diễn ra đúng vào ngày lực lượng tuần duyên Nhật bắn pháo nước vào các tàu của Đài Loan, cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo, tại vùng biển gần đó.
Hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã nói ông Dương Khiết Trì cáo buộc Nhật Bản có hành vi “xâm phạm nghiêm trọng” chủ quyền Trung Quốc. Một quan chức Nhật nói hai bộ trưởng nhất trí không tiết lộ nhiều thông tin về cuộc đàm phán vì “sự nhạy cảm về mặt ngoại giao”, nhưng đồng ý duy trì liên lạc ở cấp bộ trưởng ngoại giao.
“Đầu tiên bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc trình bày lập trường về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Ông ấy giải thích chi tiết lập trường của Trung Quốc - quan chức giấu tên nói trên cho biết - Đáp lại, bộ trưởng Nhật Bản yêu cầu sự kiềm chế tối đa từ phía Trung Quốc vì những thiệt hại mới đây với các doanh nghiệp của Nhật Bản tại Trung Quốc. Ông khẳng định rằng bạo lực là không thể chấp nhận”.
Xem toàn bộ thông tin về tranh chấp Trung - Nhật về Điếu Ngư/Senkaku
Ông Gemba là người yêu cầu tiến hành cuộc gặp, AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao. Tân Hoa xã thì dẫn lời ông Dương nói Tokyo vẫn tiến hành mua lại các đảo thuộc quần đảo tranh chấp mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, “bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và lập trường cương quyết” của Trung Quốc.
Ông Dương nói động thái trên của Tokyo là “sự phủ nhận trắng trợn” thất bại của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai và là “sự thách thức nghiêm trọng cho trật tự quốc tế thời hậu chiến”. Phía Nhật không công khai bình luận về cuộc thương lượng, nhưng phái đoàn ngoại giao trước cuộc gặp đã có cuộc họp báo ngắn giải thích lập trường của Tokyo.
“Chúng tôi không cho rằng có tranh chấp cần phải giải quyết - bà Naoko Saiki, phó giám đốc phụ trách báo chí và quan hệ công chúng của Bộ Ngoại giao Nhật, nói ở New York - Chúng tôi không tin rằng có tranh chấp chủ quyền gì ở đây, vì theo thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế, quần đảo Senkaku là một vùng lãnh thổ thuộc Nhật Bản, như mọi vùng lãnh thổ khác”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận