14/10/2020 11:33 GMT+7

Trump - Biden 'đấu tay đôi' tại các bang chiến trường

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Với chỉ 3 tuần trước ngày bầu cử 3-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang công kích nhau kịch liệt khi tổ chức vận động tranh cử tại các bang chiến trường có ý nghĩa quyết định với đường đua vào Nhà Trắng.

Trump - Biden đấu tay đôi tại các bang chiến trường - Ảnh 1.

Tổng thống Trump tiếp tục ném khẩu trang về phía đám đông khi ông đến vận động tranh cử ở thành phố Johnstown, bang Pennsylvania ngày 13-10. Ông đã tung khẩu trang về hướng đám đông ở Florida vào ngày trước đó - Ảnh: REUTERS

Trước đám đông ở bang Pennsylvania ngày 13-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đang chiến đấu với "những kẻ mất trí". Trong khi đó, tại Florida, ứng viên Biden cáo buộc ông Trump xem dân Mỹ như những người "có thể hi sinh" trong suốt đại dịch COVID-19.

Pennsylvania và Florida đều là những bang chiến trường (battleground state) hay bang dao động (swing state). Đây là cách nói để chỉ những bang mà hai phía tranh cử nhận được sự ủng hộ gần ngang nhau, không phân cao thấp. Các ứng viên tổng thống có xu hướng nhắm vào các bang này thay vì tập trung vào cử tri ở các bang thường kiên định bầu cho cùng một đảng.

Theo quy định, ứng viên nào giành đa số phiếu phổ thông tại một bang sẽ được trao 100% số phiếu đại cử tri của bang đó, và ai giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử sẽ thắng cử. Hiện bang Pennsylvania được phân bổ 20 phiếu đại cử tri, còn Florida là 29 phiếu đại cử tri.

Thậm chí quan trọng hơn Pennsylvania, Florida là một bang chiến trường mà ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, nhưng các cuộc thăm dò hiện cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump về sự ủng hộ của các cử tri.

Ông Biden đã tìm cách lấy lòng của các cử tri lớn tuổi tại bang này, khi tại một sự kiện ở trung tâm dành cho người nghỉ hưu ở thành phố Pembroke Pines thuộc bang Florida, ứng viên này nói rằng ông Trump "chưa bao giờ tập trung vào các bạn".

"Cái cách ông ta xử lý đại dịch này thật thất thường, y như nhiệm kỳ tổng thống của ông. Các bạn có thể hi sinh, có thể bị lãng quên và đó là cách ông ấy nhìn nhận vấn đề" - ông Biden chỉ trích ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa.

Trump - Biden đấu tay đôi tại các bang chiến trường - Ảnh 2.

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc vận động tranh cử ở bang Florida ngày 13-10 - Ảnh: AFP

Trong khi đó, trên mạng xã hội, Tổng thống Trump chế nhạo ứng viên Biden khi đăng ảnh người già ngồi xe lăn, trong đó có ghép ảnh ông Biden. Bức ảnh còn thay đổi logo chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho rằng ông Biden sẽ thành "Resident" (người trú ngụ) tại viện dưỡng lão thay vì thành "President" (tổng thống).

Một cuộc thăm dò với các cử tri tại Florida được Đại học Florida Atlantic (FAU) công bố ngày 13-10 cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Biden đang là 51%, còn với ông Trump là 47%.

"Joe Biden tiếp tục cạnh tranh giành các cử tri lớn tuổi tốt hơn cựu ứng viên Dân chủ Hillary Clinton đã làm vào năm 2016 và điều đó có thể là sự khác biệt ở Florida" - giáo sư khoa học chính trị Kevin Wagner tại FAU bình luận.

Có 44% cử tri trong cuộc thăm dò trên cho biết cách xử lý đại dịch COVID-19 của Trump là tốt hoặc xuất sắc, trong khi 50% số người đánh giá là tệ hoặc khủng khiếp. Ông Trump đã gạt sang một bên các cuộc thăm dò như thế này, gọi đây là các cuộc thăm dò "giả".

Trước ông Biden một ngày, Tổng thống Trump cũng có mặt tại Florida để vận động tranh cử. Đây là điểm đến đầu tiên của ông Trump trong kế hoạch tranh cử kể từ lúc hồi phục sau khi mắc COVID-19. Tuần này, ông còn đến bang Iowa, North Carolina, sau đó quay lại Florida và tiếp tục đến Georgia.

Tại thành phố Johnstown thuộc bang Pennsylvania, ông Trump nói với đám đông rằng ông đang chiến đấu với "giới chính trị gia ích kỷ và tham nhũng" quay lại Washington. "Các chính trị gia như Joe Biden đã nói dối các bạn. Tôi không nghĩ các bạn biết được điều đó" - ông Trump nói.

Ông Trump nhảy múa, ném khẩu trang, đòi hôn người ủng hộ khi vận động bầu cử ở Florida Ông Trump nhảy múa, ném khẩu trang, đòi hôn người ủng hộ khi vận động bầu cử ở Florida

TTO - 'Tôi sẽ hôn mọi người ở nơi này, tôi sẽ hôn những chàng trai và những phụ nữ xinh đẹp, tôi sẽ hôn chụt chụt các bạn' - Tổng thống Trump nói khi vận động bầu cử ở Florida.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên