24/04/2020 10:39 GMT+7

Trục xuất người thẻ xanh bị kết án hình sự: Tòa tối cao Mỹ đứng về ông Trump

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tòa tối cao Mỹ ngày 23-4 đã tạo một án lệ có lợi cho chính quyền Donald Trump khi bác đơn xin miễn bị trục xuất của một thường trú nhân bị kết án hình sự ở Mỹ, bất chấp người này đã sống ở Mỹ nhiều năm.

Trục xuất người thẻ xanh bị kết án hình sự: Tòa tối cao Mỹ đứng về ông Trump - Ảnh 1.

Người nhập cư Mexico bị Mỹ trục xuất ngay trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tòa tối cao Mỹ ngày 23-4 đã giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, quyết định trục xuất Andre Martello Barton, một thường trú nhân Mỹ gốc Jamaica.

Barton, quản lý một cửa hàng sửa xe và có 4 đứa con, bị trục xuất sau khi bị kết án hình sự ở Georgia vì dính tới ma túy và sở hữu súng bất hợp pháp. Ông này sau đó nộp đơn xin miễn bị trục xuất dựa theo một đạo luật nhập cư của liên bang.

Luật này cho phép các thường trú nhân hợp pháp sống liên tục từ 7 năm trở lên tại Mỹ được nộp đơn xin hủy việc bị trả về nơi đến, trừ khi phạm phải một số tội hình sự nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu bị kết án hình sự, cho dù là tội nhẹ, trong giai đoạn 7 năm đầu này, thường trú nhân sẽ không được hưởng quyền xin miễn trục xuất.

Barton đến Mỹ cùng mẹ vào năm 1989 rồi bị kết án vào năm 1996 tại Georgia vì sở hữu súng và tấn công người khác. Ông này cũng bị kết tội tàng trữ ma túy trong các năm 2007 và 2008. 

Thời điểm Barton bị kết án ở Georgia, ông ở Mỹ chưa đủ 7 năm do đó không có quyền nộp đơn xin miễn trục xuất, phía chính quyền Mỹ lập luận.

Bà Sonia Sotomayor, một thẩm phán của Tòa tối cao Mỹ, phản đối việc trục xuất vì cho rằng ông Barton đã cải tà quy chánh và 4 đứa con của ông hiện đã là công dân Mỹ. Nhưng ông Brett Kavanaugh, một thẩm phán do Tổng thống Donald Trump đề cử, ủng hộ việc trục xuất.

Tranh cãi giữa các thẩm phán có xu hướng tự do và bảo thủ của Tòa tối cao Mỹ chỉ là một phần khiến vụ việc của Barton đáng chú ý. 

Nguyên nhân chủ yếu là bởi các chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ đã thúc đẩy việc trục xuất những người không phải là công dân Mỹ bị kết án hình sự, kể cả tội nhẹ và đang là thường trú nhân hợp pháp.

Việc Tòa tối cao Mỹ giữ nguyên quyết định trục xuất ông Barton được dự báo sẽ mở đường cho việc trục xuất hàng ngàn trường hợp tương tự. 

Theo thống kê của Viện Chính sách di cư, trong số khoảng 1,9 triệu người không phải là công dân Mỹ và phạm tội hình sự mà chính quyền Trump muốn trục xuất, phần lớn là người đã có thẻ xanh.

Ông Trump: Tạm cấm nhập cư những người tìm kiếm thẻ xanh trong 60 ngày Ông Trump: Tạm cấm nhập cư những người tìm kiếm thẻ xanh trong 60 ngày

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-4 cho biết sẽ tạm cấm nhập cư đối với những người tìm kiếm thẻ xanh của nước Mỹ trong vòng 60 ngày với lý lẽ là để bảo vệ việc làm của người dân Mỹ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên