
Phần càng đáp của trực thăng (màu cam) nổi trên sông Hudson - Ảnh: AFP
Toàn bộ năm hành khách và phi công có mặt trên trực thăng gặp nạn và rơi xuống sông Hudson ở New York, Mỹ vào chiều 10-4 (giờ địa phương) đã thiệt mạng, Hãng thông tấn AFP đưa tin.
Chiếc trực thăng Bell 206, do New York Helicopter Tours điều hành, cất cánh khoảng 15h từ bến trực thăng ở trung tâm thành phố và bay về phía bắc qua sông Hudson.
Trực thăng du lịch rơi xuống sông, 5 du khách trong cùng gia đình và phi công thiệt mạng
Trực thăng quay về phía nam khi đến cầu George Washington và gặp nạn vài phút sau đó. Nó rơi xuống mặt nước, lật ngược và chìm gần Lower Manhattan khoảng 15h15 chiều.
Cảnh sát và lính cứu hỏa đã nhanh chóng lặn xuống sông để cứu những người sống sót từ đống đổ nát. Nhiệt độ trung bình của sông vào thời điểm này trong năm là 8 độ C.
Lực lượng cảnh sát đã kéo bốn người từ hiện trường vụ tai nạn, và lính cứu hỏa đã đưa thêm hai người nữa lên. Các biện pháp y tế khẩn cấp đã được thực hiện ngay trên các tàu tại hiện trường, cũng như tại các cầu cảng gần đó, ủy viên cảnh sát Jessica Tisch cho biết.
Bốn người được xác nhận tử vong tại hiện trường, hai người khác được đưa tới bệnh viện địa phương nhưng cũng qua đời do vết thương quá nặng.
Tại cuộc họp báo, Thị trưởng New York Adam Erics cho biết tất cả hành khách trên chuyến bay xấu số đều là thành viên trong một gia đình đến từ Tây Ban Nha.
"Thời điểm hiện tại, tất cả nạn nhân đã được đưa lên khỏi mặt nước. Tôi rất đau lòng khi phải thông báo cả sáu người đều đã tử vong", ông nói, gọi đây là một tai nạn đau lòng và bi thảm.
Nhân chứng tại hiện trường cho biết một cánh quạt của trực thăng đã bị tuột ra, trong khi các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy các mảnh vỡ của máy bay rơi và trực thăng lao xuống mặt nước.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành trục vớt trực thăng tới thời điểm hiện tại - Ảnh: REUTERS
Khi chiếc trực thăng gặp nạn trời có mây, gió khoảng 16 - 24km/h và có gió giật lên đến 40km/h, theo các báo cáo thời tiết khu vực.
Tầm nhìn trên mặt đất được đánh giá tốt, nhưng trời nhiều mây. Đài truyền hình NBC4 đưa tin trực thăng của họ đã không thể cất cánh do điều kiện thời tiết gió mạnh và mây dày.
Cục Hàng không liên bang (FAA) và Hội đồng An toàn giao thông vận tải quốc gia (NTSB) sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, NTSB dẫn dắt cuộc điều tra.
An toàn trực thăng đã trở thành chủ đề thảo luận tại Quốc hội Mỹ, sau vụ tai nạn giữa chiếc máy bay của Hãng hàng không American Airlines và trực thăng quân đội vào ngày 29-1 gần sân bay quốc gia Reagan ở Washington D.C. khiến 67 người thiệt mạng.
Kể từ đó, FAA đã hạn chế vĩnh viễn việc bay trực thăng gần sân bay này, cũng như xem xét lại các quy định về hoạt động của trực thăng gần các sân bay lớn khác.
Đây không phải là vụ tai nạn trực thăng đầu tiên xảy ra giữa trung tâm New York. Năm 2018, năm hành khách trên một chiếc trực thăng đã thiệt mạng khi nó rơi xuống sông East, trong khi phi công sống sót.
Tại thời điểm đó, chiếc trực thăng này đã thực hiện chuyến bay với cửa mở để hành khách có thể chụp ảnh khung cảnh thành phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận