13/10/2025 12:30 GMT+7

Trực thăng hạ cánh trên nóc bệnh viện có 2 bãi đáp đầu tiên ở Việt Nam

Trực thăng đáp xuống bãi đáp thứ 2 của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), bệnh viện đầu tiên trên cả nước có hai bãi đáp trực thăng hiện đại, phục vụ công tác cấp cứu.

trực thăng - Ảnh 1.

Trực thăng chuẩn bị hạ cánh tại bãi đáp trực thăng thứ hai trên nóc tòa nhà 1.000 giường thuộc Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ngày 13-10, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức bay, kiểm tra, nghiệm thu bãi đáp hạ cánh trực thăng trên nóc tòa nhà 1.000 giường thuộc bệnh viện.

Tham dự có thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 370, Binh đoàn 18, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, UBND phường Hạnh Thông Tây cùng lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân y 175…

Hơn 9h sáng, trực thăng của Sư đoàn 370 đã thực hiện bay treo, cất cánh, hạ cánh, tiếp cận bãi đáp, điều phối không lưu và bảo đảm an toàn bay theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn ghi nhận bệnh viện đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của quân đội và cả nước, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ hùng hậu.

Đây cũng là đơn vị y tế đầu tiên trong cả nước sở hữu hai bãi đáp trực thăng, trong đó sân thứ nhất tại viện chấn thương chỉnh hình đã đưa vào sử dụng nhiều năm, còn sân thứ hai thuộc bệnh viện có quy mô lớn, hiện đại hơn và nay được kiểm tra, nghiệm thu.

Ông Sơn nhấn mạnh việc đưa sân đáp trực thăng vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong công tác cấp cứu đường không, nhất là trong "giờ vàng, phút vàng, giây vàng" để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Không chỉ phục vụ cán bộ, chiến sĩ mà còn phục vụ nhân dân với tinh thần "Quân đội chủ động đến với dân".

Thiếu tướng Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - cho biết sau khi hoàn tất nghiệm thu, bệnh viện sẽ tiến hành bay huấn luyện bao gồm cả bay ngày và bay đêm, với sự phối hợp của Binh đoàn 18.

Theo dự kiến, cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11-2025 sẽ hoàn tất bay huấn luyện và chính thức đưa vào sử dụng. Việc phát triển dịch vụ cấp cứu đường không, không chỉ cho lực lượng quân đội, các vùng biển đảo, vùng sâu, vùng xa mà còn phục vụ người dân ở các khu vực khó tiếp cận trong thành phố - đặc biệt trong những trường hợp cần cấp cứu trong "giờ vàng".

Thống kê trong 5 năm qua, trung bình mỗi tháng Bệnh viện Quân y 175 có 2-3 chuyến bay cấp cứu. Tính đến thời điểm này, đã thực hiện gần 100 chuyến bay, vận chuyển hơn 100 bệnh nhân về tới bệnh viện an toàn.

trực thăng - Ảnh 2.

Hai bãi đáp trực thăng nằm trên nóc hai tòa nhà của Bệnh viện Quân y 175 góp phần nâng cao năng lực cấp cứu cho người bệnh - Ảnh: TRẦN CHÍNH

trực thăng - Ảnh 3.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn tham dự buổi kiểm tra, nghiệm thu bãi đáp hạ cánh trực thăng trên nóc tòa nhà 1.000 giường thuộc bệnh viện - Ảnh: PHƯƠNG NHI

trực thăng - Ảnh 4.

Tổ chỉ huy bay xem bản đồ đang tính toán số liệu đường bay cho trực thăng vào hạ cánh - Ảnh: PHƯƠNG NHI

trực thăng - Ảnh 5.

Trực thăng hạ cánh an toàn trên nóc tòa nhà 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

trực thăng - Ảnh 6.

Trực thăng của Sư đoàn 370 đã thực hiện bay treo, cất cánh, hạ cánh, tiếp cận bãi đáp theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng - Ảnh: PHƯƠNG NHI

trực thăng - Ảnh 7.

Buổi kiểm tra, nghiệm thu bãi đáp hạ cánh trực thăng trên nóc tòa nhà 1.000 giường thuộc bệnh viện diễn ra thành công, bãi đáp trực thăng này sẽ sớm đưa vào sử dụng trong năm 2025 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

trực thăng - Ảnh 8.

Việc tổ chức bay kiểm tra, nghiệm thu bãi đáp hạ cánh trực thăng tại nóc tòa nhà Bệnh viện Quân y 175 giúp mở rộng triển khai cấp cứu đường không, sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân từ biển đảo xa vào đất liền điều trị - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Trực thăng đáp sân bay thứ hai Bệnh viện Quân Y 175 - Ảnh 10.Bộ Quốc phòng điều 3 trực thăng đi cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Sáng 8-10, Bộ Quốc phòng đã điều 3 trực thăng mang theo nhiều tấn hàng thiết yếu đi cứu trợ người dân vùng lũ cô lập tại Lạng Sơn và Cao Bằng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên