04/09/2024 12:30 GMT+7

Trồng lúa phát thải thấp, giảm 4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật

Ngoài giảm phun thuốc bảo vệ thực vật, mô hình thí điểm thuộc đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn giảm lượng giống, phân bón…

Trồng lúa phát thải thấp, giảm 4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật - Ảnh 1.

Thu hoạch lúa ST25 tại cánh đồng thí điểm theo mô hình phát thải thấp ở Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 4-9 tại Sóc Trăng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế IRRI và UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện mô hình thí điểm vụ thứ nhất của đề án.

Ông Lê Thanh Tùng - phó cục trưởng Cục Trồng trọt - cho biết hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai 7 mô hình thí điểm thuộc đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại 5 tỉnh, thành: TP Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng.

Theo ông Tùng, bước đầu các mô hình đạt kết quả rất khả quan, giảm chi phí, năng suất cao, góp phần tăng thêm thu nhập đáng kể cho nông dân. Mô hình triển khai thí điểm tại Sóc Trăng là một điển hình.

Ông Trần Tấn Phương - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng - cho biết vụ hè thu 2024, Sóc Trăng triển khai thí điểm 50ha tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lợi (xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) với 46 hộ. Giống lúa được chọn gieo sạ là ST25, thời gian sinh trưởng 105 ngày.

Ông Phương cho biết mô hình được áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, theo quyết định của Cục Trồng trọt.

Theo đó, áp dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng, gieo sạ bằng máy, sử dụng lượng giống 60kg/ha, giảm 10kg/ha so với nông dân làm ngoài mô hình; nhất là giảm 4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật và giảm trên 41% đạm so với ngoài mô hình.

Việc đo đạc lượng khí phát thải được theo dõi chặt chẽ. Mô hình thí điểm áp dụng quy trình kỹ thuật giảm phát thải do Cục Trồng trọt ban hành có lượng khí phát thải 9.505kg CO2, tương đương 1ha/vụ. Trong khi ngoài mô hình, không áp dụng quy trình thì phát thải 13.501kg CO2. Chênh lệch phát thải trong và ngoài mô hình là 3.996kg CO2.

Sau khi thu hoạch, toàn bộ rơm được đưa ra khỏi đồng ruộng bằng máy cuộn rơm. Sau đó dùng chế phẩm sinh học để phân hủy rạ.

Ông Phương cho biết chi phí sản xuất theo mô hình thí điểm khoảng 21 triệu đồng/ha, thấp hơn 5,3 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Theo ông Phương, chi phí đầu tư thấp, giảm giống 40%, phân bón 34,2%, thuốc bảo vệ thực vật 44,8% và tưới tiêu 13%, nhưng vẫn đạt năng suất cao, khoảng 6,5 tấn/ha, giá bán 10.800 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận của mô hình thí điểm cao hơn 5,2 triệu đồng so với ngoài mô hình.

"Qua một vụ sản xuất, từ hiệu quả kinh tế ban đầu cho thấy việc giảm vật tư đầu vào không ảnh hưởng đến năng suất, giúp tăng lợi nhuận cho nông dân.

Đây là động lực khuyến khích người dân nhân rộng mô hình trong tương lai. Vụ đông xuân tới, Sóc Trăng sẽ triển khai thí điểm 340ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại các địa phương", ông Phương thông tin.

Trồng lúa phát thải thấp, giảm 4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật - Ảnh 2.Làm cho được 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định phải làm cho bằng được 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đang được triển khai giai đoạn đầu tại ĐBSCL.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên