12/10/2016 16:28 GMT+7

Trong 7 năm, gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau

V.HÀ
V.HÀ

TTO - Tại hội thảo xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường ngày 12-10, nhiều số liệu liên quan tới hành vi vi phạm đạo đức lối sống của học sinh đã được đề cập.

Đây là hội thảo do Viện Khoa học giáo dục VN và Bộ GD-ĐT tổ chức. 

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT từ đầu năm học 2009 - 2010 đến nay, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài  trường học, trong đó có cả các vụ án hình sự.

Những vụ học sinh đánh nhau có tính chất nghiêm trọng gia tăng.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, đã có nhiều vụ học sinh dùng dao, kiếm, súng tự chế để gây thương tích cho bạn học chỉ vì những lý do tưởng như rất trẻ con như “nhìn đểu”, không cho chép bài, ghen tuông…

Nhiều vụ học sinh “đánh hội đồng” một học sinh khác, quay clip tung lên mạng xã hội.

Một số liệu khác lấy nguồn từ Bộ Y tế được các chuyên gia GD thông tin tại hội thảo trên cũng cho biết trong 1,2 - 1,4 triệu ca nạo phá thai hằng năm có tới 120.000 trường hợp là trẻ vị thành niên. 

Riêng bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM mỗi năm có khoảng 400 ca nạo phá thai ở lứa tuổi từ 11-18.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên ở nước ta trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng.

Số liệu này viện dẫn ra để minh chứng cho tình trạng “yêu sớm” kèm theo các hành vi “vượt rào” của học sinh, sinh viên.

V.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên