30/07/2010 01:03 GMT+7

Vận động học sinh không đánh nhau

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TT - Hôm qua 29-7, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2009- 2010 và thảo luận nhiệm vụ năm học mới. Bên cạnh các nhiệm vụ nâng chất lượng dạy học, bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục chú trọng đến các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện, đặc biệt là việc triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

* Tỉ lệ học sinh yếu kém: càng lên cao càng tăng

Trước đó, khi đề cập thực trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ GD-ĐT tập trung vào việc giáo dục đạo đức học sinh trong năm năm tới (2010-2015).

Ngay trong năm học 2010-2011, Phó thủ tướng chỉ đạo bộ triển khai vận động học sinh “nói không với đánh nhau" nhằm giảm bớt hành vi thô bạo trong học sinh.

* Tại hội nghị, Bộ GD-ĐT đã công bố kết quả xếp loại học lực của học sinh từ tiểu học đến THPT.

Theo số liệu này, tỉ lệ học sinh khá, giỏi càng lên cao càng giảm. Ngược lại, tỉ lệ học sinh yếu kém càng lên cao càng tăng. Bậc tiểu học, tỉ lệ học sinh giỏi là 50,6%, THCS là 15,1% và THPT còn 5,14%. Tỉ lệ học sinh yếu (không có kém) ở tiểu học chỉ 2,3%, lên THCS yếu 8,7%, kém 0,5%; THPT yếu 14,0%, kém 0,8%.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên