Trộm két sắt của dì đầu tư tiền ảo, cô gái ra tự thú vì bị lừa mất tiền

Một cô gái 21 tuổi ở xã Tân Thạnh (TP Cần Thơ) đã trộm két sắt của dì ruột để đầu tư vào tiền ảo, sau đó cô này bị lừa đảo mất tiền, khi được vận động, cô đã ra tự thú.

Cô gái trộm két sắt của dì ra tự thú tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Ngày 2-8, thông tin từ Công an xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ cho hay vừa làm việc với cô gái tên V.T.M.T. (sinh năm 2005), thường trú ấp Saintard, xã Tân Thạnh. Cô gái ra tự thú về hành vi lấy trộm két sắt của người thân, trị giá tài sản bên trong két hơn 1 tỉ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, vào ngày 25-7 Công an xã Tân Thạnh đã tiếp nhận tin báo của chị P.T.K.A. (sinh năm 2001), ở ấp Saintard, xã Tân Thạnh, về việc bị mất trộm một két sắt tại nhà riêng. 

Theo nạn nhân, bên trong két sắt có đô la Mỹ, đô la Singapore, tiền Việt Nam, các loại vàng 24k, 18k… với tổng trị giá tài sản ước tính 1,1 tỉ đồng.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Tân Thạnh đã tiến hành xác minh, làm việc với những người có liên quan. 

Song song với công tác điều tra, Công an xã còn vận động người dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. 

Đến ngày 30-7, công an phát hiện két sắt bị mất trộm ở dưới mé sông khu vực phía sau nhà nạn nhân, bên trong không còn tài sản.

Qua công tác đấu tranh, vận động, cô gái tên V.T.M.T. (là cháu ruột của nạn nhân) đã đến Công an xã Tân Thạnh tự thú về hành vi trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan công an, V.T.M.T. khai nhận đã dùng số tài sản trong két sắt đem bán đổi ra tiền mặt, sau đó đã chuyển cho một nam thanh niên quen trên mạng xã hội để đầu tư tiền ảo.

Tuy nhiên, T. khai nhận sau khi đã chuyển tiền cho người thanh niên thì không còn liên lạc được với người này nữa. Nhận thấy mình bị lừa mất số tiền lớn nên V.T.M.T. đã đến công an xã tự thú.

Công an xã Tân Thạnh cho hay hành vi trộm cắp tài sản, dùng tiền đầu tư tiền ảo (tiền mã hóa) gần đây thành hiện tượng đáng báo động, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về cả pháp lý lẫn đời sống cá nhân.

Đặc biệt, tình trạng các đối tượng lợi dụng danh nghĩa "đầu tư tiền ảo", "tiền số", "coin quốc tế", "sàn tài chính công nghệ", "dự án blockchain" để hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình diễn biến phức tạp. 

Nhiều người dân vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin hoặc bị mê hoặc bởi những quảng cáo lợi nhuận cao, từ đó đã trở thành nạn nhân, bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Trộm két sắt của dì đầu tư tiền ảo, cô gái ra tự thú vì bị lừa mất tiền - Ảnh 3.Công an xã Đông Thạnh bắt khẩn cấp 4 người liên quan vụ trộm xe máy, két sắt

Ngày 27-5, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp 4 người liên quan các vụ trộm cắp xe máy, két sắt trên địa bàn TP.HCM để xử lý theo quy định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất