
Thiếu nước ngọt nên anh Hạnh đẩy xe đi mua nước ao về lắng lọc lại phục vụ sinh hoạt - Ảnh: CHÍ CÔNG
Những ngày qua, chúng tôi có trở lại phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, Kiên Giang cũ (nay khu phố Thạch Động, phường Hà Tiên, An Giang - nơi nhiều người dân ròng rã xách từng can để hứng nước ngọt về sử dụng).
Địa phương dù đã hoàn thiện hệ thống ống nước nhưng vẫn còn số ít hộ dân sinh sống phía sau khu Thạch Động vẫn phải chịu cảnh đẩy xe đi mua nước ao về lắng lọc lại xài.
Chỗ có nước xài, chỗ còn thiếu
Anh Chìa Văn Hạnh - người dân sống phía sau khu vực Thạch Động - thông tin do đường mới mở nên nhà anh cũng như nhiều hộ sống xung quanh chưa được đầu tư hệ thống nước ngọt sinh hoạt.
Do đó mùa khô hạn năm 2026 anh phải đẩy xe đi mua nước ao về lắng lọc lại phục vụ cho sinh hoạt ăn uống, tắm rửa hằng ngày.
"Một xe nước tôi đi mua được 12 can nước (dung tích khoảng 30 lít nước/can). Xe nước vầy tôi xài 3 ngày là hết. Mỗi tháng tôi phải bỏ ra cả 100.000 đồng để mua nước về sử dụng. Tôi cũng mong muốn sớm có nước sạch để xài, đặc biệt trong mùa khô", anh Hạnh mong muốn.

Đấu nối ống nước hoàn thiện nên mùa khô 2026 này bà Phượng và nhiều hộ dân sống phía ngoài khu Thạch Động không còn lo thiếu nước ngọt sinh hoạt - Ảnh: CHÍ CÔNG
Khác với trường hợp của anh Hạnh, bà Nguyễn Thị Phượng - người dân ở khu vực ngoài Thạch Động - thông tin trước đây ở khu vực Thạch Động, bà Phượng và nhiều hộ dân sinh sống, kinh doanh làm du lịch từng gặp phải tình trạng thiếu nước ngọt sử dụng vào mùa khô.
Bà Phượng phải canh trực từng giờ để hứng từng can nước sử dụng và đổi nước 12.000 đồng/bình về ăn uống.
"Mùa khô năm nay, tôi và con không lo nữa. Địa phương hoàn thiện ống nước nên nước ngọt về tới nhà. Tôi sử dụng cũng thoải mái lắm", bà Phượng nói.
Hà Tiên tính cách nào đảm bảo nước cho dân?
Ông Nguyễn Văn Lam - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hà Tiên (phường Tô Châu, tỉnh An Giang) - xác nhận cách đây hai năm (mùa khô năm 2024), người dân ở Mỹ Đức từng gặp khó khăn về nước ngọt sử dụng. Hiện nay đơn vị đầu tư nhiều tuyến ống nước để phục vụ nhu cầu nước sạch cho hơn 14.200 hộ dân địa phương.
Đồng thời Hà Tiên hiện có 2 hồ chứa nước ngọt, có tổng dung tích đạt khoảng 1 triệu m3.

Ông Nguyễn Văn Lam - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hà Tiên - cho biết đơn vị đầu tư nhiều tuyến ống nước để phục vụ nhu cầu nước sạch cho hơn 14.200 hộ dân địa phương - Ảnh: CHÍ CÔNG
Công ty xử lý, lắng lọc và cung cấp nước sạch đạt 12.000-17.000m3/ngày đêm nên vẫn đảm cho dân sử dụng nước, phục vụ du lịch. Tuy nhiên phía sau khu vực Thạch Động hiện còn khoảng 14 hộ dân chưa có nước sạch sử dụng.
"Đơn vị cùng địa phương tính toán sẽ kéo đường ống vào khu vực phía sau Thạch Động trên để cho người dân có nước sạch xài. Chúng tôi cũng chuẩn bị đầu tư thêm cụm lọc nước khoảng 6.000m3/ngày. Hồ sơ chúng tôi đã trình xong và chờ cấp thẩm quyền phê duyệt", ông Lam cho biết thêm.
"Dân ở Hà Tiên trước đây từng xảy ra thiếu nước ngọt cục bộ sử dụng. Hiện nay địa phương đã chủ động đấu nối nhiều đường ống, nâng công suất cấp nước nên đảm bảo cung cấp nước ngọt cho bà con và khách du lịch xài" - ông Trần Hải Quốc - Chủ tịch UBND phường Hà Tiên - nói.

Hà Tiên hiện có 2 hồ chứa nước ngọt, có tổng dung tích đạt khoảng 1 triệu m³ - Ảnh: CHÍ CÔNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận