03/07/2024 16:16 GMT+7

Trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương điều chỉnh thời gian hoàn thành metro số 1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về việc điều chỉnh chủ trương (điều chỉnh thời gian thực hiện) dự án metro số 1.

Metro số 1 được đặt mục tiêu đưa vào khai thác thương mại ở quý 4-2024 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Metro số 1 được đặt mục tiêu đưa vào khai thác thương mại ở quý 4-2024 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án metro số 1 tại quyết định điều chỉnh gần nhất có mốc tiến độ hoàn thành thi công cuối quý 4-2023. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND TP.HCM, khối lượng thực hiện của dự án đến nay đạt khoảng 98%.

Để đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại, trong năm 2024 chủ đầu tư dự án metro số 1 cần phải thực hiện một số công việc. Cụ thể như hoàn thành thi công một số gói thầu, nghiệm thu hoàn thành, đánh giá và cấp chứng nhận an toàn hệ thống, bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng...

Vì vậy để có cơ sở tiếp tục giải ngân cho dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư metro số 1, cụ thể là điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công từ cuối quý 4-2023 thành cuối quý 4-2024. 

Các nội dung khác theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đã được duyệt vẫn được giữ nguyên.

Trường hợp dự án được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao UBND TP căn cứ quyết định, thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định. 

Đồng thời tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả; làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, có cam kết ràng buộc trách nhiệm các bên, chế tài xử lý...

Theo báo cáo của UBND TP, các chi phí của dự án vẫn đang được kiểm soát trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, chưa có phát sinh ngoài tổng mức đầu tư.

TP sẽ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư kiểm soát chi phí của dự án, không để phát sinh các chi phí do điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. 

Trong trường hợp có phát sinh chi phí liên quan, UBND TP sẽ chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

Phải có giải pháp hòa giải với ba nhà thầu đang khiếu nại

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo của chủ đầu tư metro số 1 cho thấy hiện dự án đang tồn tại ba vụ kiện giữa nhà thầu và chủ đầu tư.

Trong đó hai vụ kiện đã được chủ đầu tư và nhà thầu ký thỏa thuận hòa giải và hiện đang thực hiện các thủ tục hòa giải thương mại tại Trung tâm Hòa giải quốc tế tại Việt Nam.

Đối với vụ kiện số 42/23 của nhà thầu Hitachi tại gói thầu CP3, hiện chủ đầu tư đang tích cực hòa giải, nhưng nhà thầu chưa đồng ý.

Để đảm bảo tiến độ dự án, chủ đầu tư và nhà thầu đã nhất trí tiếp tục thi công, hai bên sẽ trao đổi về khiếu nại nhà thầu đối với thanh toán chi phí dừng chờ sau khi hoàn thành thi công.

Vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị TP.HCM cần có giải pháp hòa giải đối với ba nhà thầu đang khiếu nại, không để các vướng mắc liên quan đến khiếu nại của nhà thầu kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án,

Nhà thầu Hitachi đòi chi phí phát sinh gần 4.000 tỉ đồng từ metro số 1Nhà thầu Hitachi đòi chi phí phát sinh gần 4.000 tỉ đồng từ metro số 1

Công ty Hitachi (Nhật Bản) - nhà thầu thực hiện gói thầu CP3 thuộc tuyến metro số 1, đã đề nghị chủ đầu tư bồi thường các chi phí phát sinh từ dự án lên tới 4.000 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên