16/06/2020 08:14 GMT+7

Triều Tiên tuyên bố 'sẵn sàng hành động', định đưa quân vào khu phi quân sự liên Triều

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Truyền thông Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đang xem xét kế hoạch đưa quân đội vào khu vực phi quân sự ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng hành động, định đưa quân vào khu phi quân sự liên Triều - Ảnh 1.

Các binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ gác tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự liên Triều (DMZ) - Ảnh: Bloomberg

Ngày 16-6, truyền thông Triều Tiên cho biết quân đội Triều Tiên hiện sẵn sàng hành động nếu các nhóm nhà hoạt động ở Hàn Quốc tiếp tục chiến dịch phát tán truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới, theo Hãng tin Reuters.

"Quân đội chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình hiện tại, mà trong đó quan hệ giữa miền bắc và miền nam đang trở nên xấu đi. Quân đội chúng tôi đang hoàn toàn sẵn sàng" - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) nói rằng Bình Nhưỡng đang nghiên cứu một "kế hoạch hành động" để quay trở lại các khu vực đã phi quân sự hóa theo thỏa thuận liên Triều và "biến tiền tuyến thành một pháo đài".

"Quân đội chúng tôi sẽ thực hiện nhanh chóng và kỹ lưỡng bất kỳ quyết định và mệnh lệnh nào của đảng và chính phủ Triều Tiên" - KPA nêu trong một tuyên bố được KCNA dẫn lại.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao trong bối cảnh Bình Nhưỡng dọa cắt đứt quan hệ liên Triều và thực hiện các biện pháp trả đũa vụ truyền đơn.

Các truyền đơn này - mang các thông điệp chỉ trích lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về nhiều vấn đề như quyền con người - thường được các nhóm nhà hoạt động, trong đó có những người từng bỏ trốn khỏi Triều Tiên, thả qua biên giới từ phía Hàn Quốc. 

Những truyền đơn này, cùng với lương thực, tiền, thẻ USB chứa phim và tin tức Hàn Quốc thường được thả sang biên giới bằng bóng bay. Bình Nhưỡng xem việc phát tán truyền đơn như vậy là hành động thù địch.

Cuối tuần trước, bà Kim Yo Jong - em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và hiện đang nổi lên như nhân vật quyền lực số 2 ở Triều Tiên - cho biết bà đã ra lệnh quân đội chuẩn bị cho hành động kế tiếp. 

Hàn Quốc đã có hành động pháp lý chống lại hai trong số các nhóm nhà hoạt động như trên. Seoul nói rằng những nhóm này đang làm gia tăng căng thẳng liên Triều và đặt ra mối đe dọa cho những người dân sống gần biên giới. Tuy nhiên, các nhóm này cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch thả truyền đơn theo kế hoạch trong tuần này.

Vì sao Triều Tiên cắt liên lạc liên Triều? Vì sao Triều Tiên cắt liên lạc liên Triều?

TTO - Với việc cắt đứt liên lạc liên Triều, Bình Nhưỡng có thể đang cố tạo ra một cuộc khủng hoảng để thoát khỏi… khủng hoảng, khi nước này hiện nay không hài lòng với cả Hàn Quốc và Mỹ.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên