16/05/2018 06:58 GMT+7

Triều Tiên sẽ tham gia cơ chế cấm thử hạt nhân toàn cầu

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Phát biểu trong Hội nghị giải trừ quân bị tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 15-5, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Han Tae Song tiết lộ Bình Nhưỡng đang có kế hoạch "tham gia các nỗ lực cấm thử hạt nhân toàn diện".

Triều Tiên sẽ tham gia cơ chế cấm thử hạt nhân toàn cầu - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xem xét một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của nước này trong chuyến thị sát năm 2017 - Ảnh: AFP

Triều Tiên, quốc gia đã 6 lần thử hạt nhân, tuyên bố sẽ phá dỡ bãi thử hạt nhân duy nhất của nước này trước thềm cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-6.

Phát biểu tại hội nghị, ông Han Tae Song nhấn mạnh Triều Tiên chia sẻ chung những nguyện vọng và tham gia các nỗ lực của quốc tế nhằm cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân. 

"Ngừng các vụ thử hạt nhân và tiến hành các bước đi tiếp theo đó là một quá trình quan trọng trong nỗ lực giải trừ quân bị toàn cầu", hãng tin Reuters dẫn lời ông Han. Vị này không nhắc gì đến Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa bình để phát triển các mối quan hệ liên Triều, tháo ngòi căng thẳng quân sự và xóa bỏ các nguy cơ đe dọa chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Han cũng đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế mở rộng hỗ trợ trong việc khích lệ và thúc đẩy môi trường tích cực hiện nay tại khu vực Đông Bắc Á. 

Trước đó, ngày 12-5, Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo sẽ triển khai việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri vào ngày 23 hoặc 25-5 tùy điều kiện thời tiết. 

Bình Nhưỡng đồng thời cho biết sẽ mời các phóng viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh tới dự lễ. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc Triều Tiên tuyên bố phá dỡ bãi thử hạt nhân trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều là "một cử chỉ rất thông minh và hòa nhã". 

Triều Tiên từng tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), song đã rút khỏi văn kiện này từ năm 2003. Quốc gia Đông Bắc Á này cùng các nước có khả năng hạt nhân như Mỹ, Trung Quốc và Iran đều chưa phê chuẩn Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện 1996, khiến văn kiện này không thể thực thi.

Triều Tiên hủy đối thoại Hàn Quốc, dọa rút khỏi thượng đỉnh Mỹ - Triều Triều Tiên hủy đối thoại Hàn Quốc, dọa rút khỏi thượng đỉnh Mỹ - Triều

TTO - Rạng sáng 16-5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) phát đi một thông cáo đặc biệt: Triều Tiên tuyên bố hủy một cuộc đối thoại cấp cao đã lên lịch từ trước với Hàn Quốc, dọa rút khỏi thượng đỉnh Mỹ - Triều nếu Mỹ - Hàn tiếp tục tập trận

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên