Triều Tiên: từ 10-4, không đảm bảo an toàn cho các đại sứ quánTriều Tiên phong tỏa Kaesong, Hàn Quốc muốn di tản công dânTriều Tiên triển khai tên lửa, Hàn Quốc điều khu trục hạm
![]() |
Đại diện các cường quốc đàm phán với Iran tại Almaty hôm qua 5-4 - Ảnh: Reuters |
Theo Hãng tin FARS, chuẩn tướng Jazayeri nhấn mạnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang là do những yêu sách thái quá của Mỹ. “Washington liên tục khiêu khích Bình Nhưỡng. Do đó chính quyền CHDCND Triều Tiên không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đương đầu với Mỹ”.
AFP dẫn lời một số nhà phân tích nhận định bài học CHDCND Triều Tiên sẽ khiến các cường quốc phương Tây quyết tâm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. “Phương Tây giờ càng lo ngại hơn và chắc chắn không muốn một tình huống Iran tương tự như tình huống CHDCND Triều Tiên” - chuyên gia Oliver Thraenert thuộc Trung tâm Nghiên cứu an ninh (Thụy Sĩ) nhận định.
Hôm nay 6-4, Iran và các nước phương Tây tiếp tục cuộc đàm phán tại Almaty, Kazakhstan nhằm tìm ra một giải pháp cho chương trình hạt nhân của nước này. Cuộc đấu khẩu dữ dội một ngày trước đó kết thúc với cam kết hai bên sẽ lại đàm phán tiếp.
Phía Tehran vẫn cương quyết khẳng định làm giàu uranium là quyền lợi quốc gia. Trong khi đó, phương Tây muốn Iran ngừng làm giàu uranium ở cấp độ cao. Đổi lại, phương Tây sẽ ngừng cấm vận dầu khí Tehran.
Các cường quốc phương Tây đặc biệt lo ngại về việc Iran làm giàu uranium lên 20% ở cơ sở hạt nhân Fordo nằm trong lòng núi. Các nước đề nghị Tehran đóng cửa lò phản ứng Fordo để đổi lấy sự nhượng bộ. Tuy nhiên Tehran vẫn từ chối.
Theo chuyên gia Mark Fitzpatrick thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), các cường quốc phương Tây sẽ tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran để ngăn chặn nguy cơ Tehran sản xuất được vũ khí hạt nhân như CHDCND Triều Tiên. Bởi trong con mắt phương Tây, một Iran có vũ khí hạt nhân còn nguy hiểm hơn nhiều so với CHDCND Triều Tiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận