19/07/2021 14:36 GMT+7

Triều Tiên kêu gọi giới trẻ không xài tiếng lóng từ Hàn Quốc

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên cảnh báo giới trẻ trong nước không nên học theo tiếng lóng của Hàn Quốc và dùng ngôn ngữ chuẩn trong nước để loại bỏ ảnh hưởng văn hóa từ quốc gia láng giềng.

Triều Tiên kêu gọi giới trẻ không xài tiếng lóng từ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 18-7 cảnh báo giới trẻ nước này không nên học theo tiếng lóng của Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Trong bài bình luận đăng ngày 18-7, báo Rodong Sinmun chỉ trích những luồng ảnh hưởng văn hóa du nhập từ Hàn Quốc trên nhiều phương diện, từ kiểu tóc tới lời ăn tiếng nói.

“Sự xâm nhập ý thức hệ và văn hóa trên các biển hiệu sặc sỡ của giai cấp tư sản thậm chí còn nguy hiểm hơn những kẻ thù đang cầm súng”, Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) trích lại câu bình luận trên báo Rodong Sinmun.

Tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên cũng kêu gọi giới trẻ nên dùng ngôn ngữ chuẩn mực của đất nước thay vì học theo giới trẻ Hàn.

Rodong Sinmun cho rằng tương lai hệ thống chính trị của Triều Tiên đang bị đe dọa.

“Khi các thế hệ mới có tư tưởng vững vàng và tinh thần cách mạng thì tương lai đất nước mới tươi sáng. Nếu không, các hệ thống xã hội và cuộc cách mạng kéo dài hàng thập kỷ qua sẽ bị diệt vong”, tờ báo này viết.

Theo báo Guardian của Anh, đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên cảnh báo về ảnh hưởng từ văn hóa đại chúng Hàn Quốc như nhạc trẻ (K-pop), phim ảnh, thời trang và cả các loại vũ đạo.

Guardian cho biết hồi tháng 12-2020, Triều Tiên đã công bố luật mới nhằm loại bỏ tư tưởng và văn hóa sai lệch trong các nội dung bất hợp pháp đến từ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, người từng được đào tạo ở Thụy Sĩ, mô tả K-pop như một “căn bệnh ung thư hiểm nghèo” làm hư hỏng thế hệ trẻ của Triều Tiên.

Dù nói cùng một ngôn ngữ, nhiều thập kỷ chia tách đã dẫn đến sự khác biệt đáng kể về ngôn ngữ tại Triều Tiên và Hàn Quốc.

Triều Tiên, Trung Quốc cùng hợp tác chống Triều Tiên, Trung Quốc cùng hợp tác chống 'thế lực thù địch'

TTO - Hãng tin KCNA ngày 11-7 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc trao đổi thông điệp, cam kết thắt chặt quan hệ trong dịp kỷ niệm hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên