![]() |
Một tên lửa Triều Tiên tham gia cuộc duyệt binh mừng sinh nhật lần thứ 100 của cố chủ tịch Kim Nhật Thành ngày 15-4 - Ảnh: Reuters |
“Chỉ những cường quốc hạt nhân chính thức được thừa nhận có tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn trên 5.500 km, cũng như công nghệ để sản xuất ra loại vũ khí này”, đài phát thanh Tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Sergun nói trong một cuộc hội thảo tại Matxcơva. Ngoài Iran và Triều Tiên, ông Sergun cũng đưa Israel, Ấn Độ và Pakistan vào danh sách những nước chỉ mới sở hữu tên lửa đạn đạo tầm trung.
Cũng trong ngày 3-5, chính quyền Mỹ khẳng định chưa phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu gì về việc CHDCND Triều Tiên sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân. “Hiện chưa có gì cho thấy (Triều Tiên sẽ thử hạt nhân), ngoài những tin đồn chúng ta nghe được trên báo chí”, hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Mark Toner nói trong một buổi họp báo.
Cũng trong cuộc họp báo, phát ngôn Toner từ chối bình luận về một vấn đề nhạy cảm: khả năng Hàn Quốc tăng cường năng lực tên lửa đạn đảo. Yonhap nói Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak trước đó đã công khai tuyên bố cần phát triển các tên lửa đạn đạo tầm xa để đối phó với những đe dọa từ miền Bắc.
Theo một thỏa thuận với Mỹ, Hàn Quốc không được phép sở hữu tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 300 km. Seoul cho rằng họ cần tên lửa có tầm bắn xa hơn đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên, nhưng Mỹ quan ngại về khả năng xảy ra chạy đua vũ trang trong vùng.
“Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc tự vệ của Hàn Quốc và mong muốn hợp tác xây dựng và hiệu quả với Hàn Quốc trong việc đáp ứng các yêu cầu an ninh của họ”, ông Toner nói. “Nhưng hiện tôi chưa bình luận gì về vấn đề đó”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận