17/07/2012 08:12 GMT+7

Triều Tiên bổ nhiệm người đứng đầu quân đội mới

TẤN KHOA - NGUYÊN PHẠM
TẤN KHOA - NGUYÊN PHẠM

TTO - Hãng thông tấn chính thức của CHDCND Triều Tiên KCNA ngày 17-7 cho hay nước này đã chỉ định ông Hyon Yong Chol trở thành nhà lãnh đạo quân đội mới, thay thế cho tướng Ri Yong Ho - người vừa bị miễn nhiệm vì “bệnh tật”.

* Hàn Quốc giục Triều Tiên trả nợ* Hai người Triều Tiên bị phạt tù ở Ukraine

Người đứng đầu quân đội Triều Tiên bị cách chức Read this on Tuoitrenews.vn

aOaCgVnk.jpgPhóng to

Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong Ho phát biểu tại Bình Nhưỡng ngày 4-3-2012 - Ảnh: Reuters

Theo KCNA, ông Hyon Yong Chol đã phong chức danh phó nguyên soái của Quân đội nhân dân Triều Tiên.

“Quyết định này được thực hiện bởi Ủy ban Quân sự trung ương thuộc Đảng Lao động Triều Tiên và Ủy ban Quốc phòng của CHDCND Triều Tiên vào ngày 16-7” - KCNA đưa tin.

Cũng trong ngày 16-7, CHDCND Triều Tiên thông báo rằng phó nguyên soái Ri Yong Ho, nhân vật được xem như một trong những người giám hộ của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un, đã bị miễn nhiệm tất cả chức vụ vì tình hình sức khỏe.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao đột ngột tại Triều Tiên khiến giới truyền thông Hàn Quốc cũng như các quốc gia khác dự đoán về khả năng một cuộc tranh giành quyền lực hoặc biến đổi chính trị khác đang diễn ra bên trong đất nước này.

Trong một diễn biến khác, CHDCND Triều Tiên ngày 16-7 tuyên bố bắt giữ một nhóm người “phản bội” âm mưu phá hủy các bức tượng tôn vinh những cố chủ tịch nước này.

Theo KCNA, cơ quan tình báo Hàn Quốc đã tuyển dụng, huấn luyện và hỗ trợ những người Triều Tiên đào tẩu xâm nhập ngược trở lại miền Bắc. Các bằng chứng cho thấy nước Mỹ cũng tham gia tích cực vào âm mưu nhằm phá hoại phẩm giá của những nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên.

2wBP6JTA.jpgPhóng to

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SS-18 - Ảnh: Wiki

Hai người Triều Tiên bị phạt tù ở Ukraine

Chính quyền Ukraine đã bỏ tù hai công dân CHDCND Triều Tiên bị cáo buộc hoạt động gián điệp để thu thập thông tin sản xuất tên lửa, theo Hãng tin AFP ngày 17-7.

Theo báo Kyiv Post, một quan chức Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết hai người Triều Tiên là Ryu Song Choel và Lee The Kil bị tuyên án 8 năm tù tại một phiên tòa hồi tháng trước, nhưng bản án bắt đầu có hiệu lực vài ngày gần đây sau khi Ukraine quyết định không dẫn độ họ về nước. “Họ sẽ thực thi bản án ở Ukraine” - quan chức này nói.

Theo nhật báo Segodnya, hai bị cáo đã nhận tội tại phiên tòa, các luật sự cũng không đệ đơn kháng án. Những điệp viên này hoạt động dưới bỏ bọc thành viên phái đoàn thương mại CHDCND Triều Tiên tại thủ đô Minsk của Belarus.

Ryu và Lee bị buộc tội thu thập thông tin về động cơ nhiên liệu lỏng và các thông tin mật khác của Yuzhnoye, cơ quan nổi tiếng với mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SS-18 thời Chiến tranh lạnh. Cả hai bị bắt tại thành phố Dnipropetrovsk (Ukraine) khi đang chụp ảnh những luận án tiến sĩ về các động cơ tên lửa bí mật.

Hàn Quốc giục Triều Tiên trả nợ

Chính phủ Hàn Quốc ngày 16-7 tuyên bố nước này “lấy làm tiếc” vì CHDCND Triều Tiên không có hành động nào để giải quyết số nợ hàng trăm triệu USD với Hàn Quốc, tiếp tục thúc giục chính quyền Bình Nhưỡng trả nợ.

Theo khoản vay gạo và ngô được thỏa thuận giữa hai miền tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000, Hàn Quốc cung cấp cho CHDCND Triều Tiên lượng thực phẩm trị giá 720 triệu USD cho đến năm 2008. Đổi lại, CHDCND Triều Tiên sẽ phải trả nợ cùng số tiền lãi lũy tiến là 875 triệu USD cho đến năm 2037. Hạn trả nợ đầu tiên là ngày 7-6 với số tiền 5,83 triệu USD.

Tuy nhiên, việc Bình Nhưỡng vẫn giữ im lặng mặc dù đã quá thời hạn trả nợ buộc Seoul phải gửi thông báo nhắc nhở tới miền Bắc lần hai vào ngày 16-7.

“CHDCND Triều Tiên không trả nợ đúng ngày đã đặt ra trước đây mà không có lời giải thích nào, cũng không có phản hồi với bất cứ yêu cầu nào từ chúng tôi. Sự việc tạo nên một vi phạm hiệp ước hai miền và Chính phủ Hàn Quốc rất tiếc vì điều này” - Hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung Suk nói.

Ông Kim thúc giục Bình Nhưỡng phải tỏ ra chân thành trong việc thực hiện thỏa thuận. Trong vòng 30 ngày mà CHDCND Triều Tiên vẫn không có động thái nào thì Hàn Quốc được quyền tuyên bố miền Bắc đã vỡ nợ.

TẤN KHOA - NGUYÊN PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên