
Trong vài ngày tới, cống Bảo Định vận hành hạn chế để ngăn nước mặn xâm nhập vào nội đồng - Ảnh: M.T.
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang vừa có thông báo về việc vận hành công trình thủy lợi phòng, chống triều cường, xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất trong đợt triều cường đầu tháng 2 âm lịch (từ ngày 19 đến 21-3-2026) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Theo đó, trong đợt triều cường đầu tháng 2 âm lịch, trên sông Tiền tại Mỹ Tho, mực nước cao nhất có khả năng ở mức trên 1,6m, vượt báo động 3 từ 5-13cm trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 21-3.
Đơn vị này cũng nhận định đang bước vào đợt triều cường kết hợp gió chướng nên độ mặn trên sông Tiền tăng nhanh.
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống triều cường, xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang sẽ vận hành các công trình thủy lợi trong đợt triều cường này.
Cụ thể, đối với khu vực dự án Đông Bảo Định, cống Gò Cát vận hành đóng, cống Bảo Định vận hành với số cửa mở hạn chế, cống Xoài Hột vận hành tự do.
Trường hợp độ mặn trên sông Tiền tăng cao, mặn vượt quá 0,7 phần ngàn tại cửa rạch Bảo Định thì cống Bảo Định và Xoài Hột sẽ vận hành đóng ngăn mặn.
Đối với các cống dọc theo đường tỉnh 864, tuyến đường dọc sông Tiền, gồm: cống âu Nguyễn Tấn Thành, Cầu Cống, Rạch Gầm, Phú Phong, Cây Còng, Hai Tân, Mù U, Cái Sơn, Chùa 1 sẽ vận hành tự do.
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang cũng đã phát đi thông báo đề nghị UBND các xã, phường (Mỹ Tho, Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Trung An, Kim Sơn, Vĩnh Kim, Ngũ Hiệp, Long Tiên) thông tin đến người dân được biết để chủ động trong sản xuất, ứng phó triều cường và xâm nhập mặn đặc biệt là những vùng trũng thấp phía ngoài đê bao bên ngoài cống Bảo Định và bên ngoài cống Xoài Hột.
Trong khi đó, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long đồng thời cũng đưa ra khuyến nghị: Thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 4-2026 là thời kỳ cao điểm của xâm nhập mặn, trong giai đoạn này tình hình xâm nhập mặn khả năng tăng cao - sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống và các hoạt động sản xuất, kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Các địa phương cần chủ động triển khai tốt kế hoạch ứng phó với xâm nhập mặn năm 2026 trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận