
Tại hẻm 558 đường Bình Quới (phường Bình Quới, TP.HCM), lực lượng dân quân tự vệ phường đắp đất, cát hỗ trợ người dân ngăn dòng nước ngập, ngày 24-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Chiều 30-10, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng đã thông tin về tình trạng triều cường và ngập nước thời gian qua diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Theo Sở Xây dựng, từ ngày 20 đến 25-10, nhiều khu vực bị ngập, tập trung tại các vị trí như giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, đường Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, đoạn dọc quốc lộ 22, đường Bình Quới - Thanh Đa, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình, Trịnh Quang Nghị, Phạm Thế Hiển...
Qua theo dõi tại khu vực bán đảo Thanh Đa, nguyên nhân ngập chủ yếu do địa hình trũng thấp, trong khi mực triều đạt đỉnh 1,82m khiến nước tràn qua các bờ bao, tường chắn, gây ngập nặng.
Khu vực này thấp, nhiều nơi chỉ cao hơn mực nước biển khoảng nửa mét. Khi triều dâng lên 1,82m, nước tràn vào khiến khu dân cư ngập từ 40-100cm, gây ảnh hưởng nặng đến sinh hoạt, nhất là với các hộ ở tầng trệt khu cư xá Thanh Đa.
Hiện dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đang được triển khai thi công nhưng chưa hoàn thành, nên vẫn còn một số vị trí xung yếu bị tràn nước gây ngập.
Theo chu kỳ hằng năm, từ tháng 8 - 12 âm lịch là giai đoạn xuất hiện các đợt triều cường ở khu vực Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng.
Thời gian qua, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, sự kết hợp giữa triều cường và gió mùa đông bắc đã làm nước biển dâng cao. Đợt triều vừa qua đạt mức 1,82m, vượt báo động 3, gây ngập tại nhiều khu vực trũng thấp.

Người dân bì bõm đạp xe về nhà tại đường Bình Quới - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Về giải pháp ứng phó, Sở Xây dựng cho biết trước mắt sẽ tăng cường duy tu, sửa chữa, cải tạo kịp thời các vị trí cống hư hỏng; nạo vét lòng cống, hố ga; tổ chức trực mưa, vớt rác tại miệng thu nước trước, trong và sau mưa.
Đồng thời, các đơn vị sẽ vận hành hệ thống van ngăn triều, hệ thống bơm lưu động và phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt, vận hành van ngăn triều tại các tuyến cống nhánh, tuyến hẻm nhằm hạn chế tình trạng triều xâm nhập gây ngập.
Sở Xây dựng cũng đã giao các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án trọng điểm về chống ngập để sớm phát huy hiệu quả, giảm tình trạng ngập tại những khu vực có nguy cơ cao.
Trong thời gian tới, trong khi chờ các dự án hoàn thành, sở đề nghị người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó.
Bên cạnh đó, các trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, trung tâm phát triển hạ tầng TP Thủ Đức, trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu và 22 ban quản lý dự án khu vực, quận, huyện tăng cường công tác trực, ứng cứu nhằm hạn chế thiệt hại do ngập gây ra.
Các dự án chống ngập đang được TP.HCM triển khai
TP.HCM đang tiếp tục thực hiện dự án giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), nhằm khắc phục tình trạng ngập tại khu vực phía Nam, gồm quận 7, quận 8, huyện Nhà Bè và một phần huyện Bình Chánh cũ.
Song song đó, thành phố triển khai dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa và dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ). Khi hoàn thành, các dự án này sẽ góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng ngập tại khu vực, cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt của người dân.
Ngoài ra, một số dự án chống ngập khác tại Gò Vấp, Thảo Điền - Quốc Hương và chợ Thủ Đức cũng đang và sẽ được triển khai, nhằm giảm ngập cho các "điểm nóng" hiện nay tại TP.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận