20/12/2023 17:40 GMT+7

Triệt phá đường dây mua bán người, lừa đảo, tống tiền, tra tấn

Bằng các thủ đoạn tuyển người lao động đi làm việc nhẹ lương cao, một đường dây đã tổ chức đưa người trái phép sang Lào rồi khống chế, ép buộc, cưỡng bức người lao động.

Tẩn Ông Cao tại cơ quan điều tra - Ảnh: BĐBP

Tẩn Ông Cao tại cơ quan điều tra - Ảnh: BĐBP

Ngày 20-12, Đồn biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người xảy ra vào tháng 8 và tháng 9-2022 tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Bằng các thủ đoạn tuyển người lao động đi làm việc nhẹ lương cao, sau đó lợi dụng người lao động không biết đường đi và tính chất công việc, các đối tượng đã lừa nhiều người, tổ chức đưa người trái phép sang Lào.

Nhóm này đã giao người lao động cho một nhóm người Trung Quốc đưa vào đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh Bokeo (Lào) rồi khống chế, ép buộc, cưỡng bức.

Các thủ đoạn được nhóm người này sử dụng như bắt ký kết hợp đồng lao động có nhiều điều khoản bất lợi, ép sử dụng các ứng dụng game online để tiến hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến và tìm kiếm dụ dỗ người chơi game online thu lợi bất chính cho các ông chủ người Trung Quốc.

Khi người lao động không muốn thực hiện công việc được giao, họ bị giam giữ, khủng bố tinh thần bằng nhiều hình thức: quay video cảnh bị đánh đập, bỏ đói, ép nạn nhân gọi điện về gia đình để đòi tiền chuộc với lý do bồi thường hợp đồng, hoàn trả chi phí phương tiện...

Quá trình làm việc, Tẩn Ông Cao (30 tuổi, dân tộc Dao, trú thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường) khai nhận là chủ mưu, cầm đầu câu kết với các đối tượng người nước ngoài, cùng với Lý Láo San (23 tuổi, dân tộc Dao, trú thôn Dền Thàng, xã Trịnh Tường) và Lý A Hồng (20 tuổi, dân tộc Mông, trú thôn Bản Lầu) đã lừa 5 nạn nhân để nhận tiền và lợi ích vật chất khác.

Trong đó, có một nạn nhân ở Lào Cai đã bị đánh đập trong 5 ngày, sau đó nhóm này quay video gửi về gia đình đòi 450 triệu đồng tiền chuộc.

Trong thời gian điều tra, các đối tượng đã tự nguyện đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Khởi tố nữ môi giới, lừa 5 người lao động đi Dubai Khởi tố nữ môi giới, lừa 5 người lao động đi Dubai 'làm việc nhẹ lương cao'

Lê bị cáo buộc tuyển lao động đi Dubai nhưng không như cam kết, các nạn nhân bị ép bức làm việc lừa đảo qua mạng. Khi những lao động này đòi về nước thì bị các đối tượng bán đi công ty khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên