19/09/2023 16:21 GMT+7

Triển lãm sách về Sài Gòn - Gia Định, lịch sử TP.HCM

Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức không gian đọc và giới thiệu hơn 100 đầu sách về Sài Gòn - Gia Định và lịch sử TP.HCM.

Triển lãm hình ảnh và trưng bày sách phục vụ Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VIII - Ảnh 1.

Một góc không gian triển lãm ảnh - Ảnh: GIA HÂN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lần thứ VIII, năm 2023.

Hội thi lần đầu tiên được tổ chức tại Học viện Cán bộ TP.HCM từ ngày 18-9 đến 20-9. Tổng số giảng viên dự thi lần này là 130 người, gồm 127 thí sinh của 63 trường chính trị, 3 thí sinh của 3 trường bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Ngoài các nội dung thi, hội thi cũng diễn ra các hoạt động phong phú, sinh động như dâng hương, về nguồn thăm bến cảng Nhà Rồng, triển lãm ảnh, thành tựu của học viện, của TP.HCM…

Dịp này, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức triển lãm hình ảnh các hội thi giảng viên giỏi toàn quốc đến ngày 22-9. Triển lãm được chia thành hai khu vực: triển lãm ảnh về công tác trường chính trị và triển lãm ảnh về thành tựu của Học viện Cán bộ TP.HCM.

Nội dung triển lãm hình ảnh do Học viện Cán bộ TP.HCM phối hợp cùng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện.

Chuyên đề "Lịch sử Đảng bộ TP.HCM" có hơn 10 đầu sách từ Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM, Nhà xuất bản Văn Hóa - Văn Nghệ - Ảnh: GIA HÂN

Chuyên đề "Lịch sử Đảng bộ TP.HCM" có hơn 10 đầu sách từ Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM, Nhà xuất bản Văn Hóa - Văn Nghệ - Ảnh: GIA HÂN

Đại diện Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết công tác tuyên truyền năm nay được thực hiện tích cực với các hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động nhằm phục vụ tốt công tác tổ chức hội thi, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên dạy chính trị.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động và triển lãm nhằm tạo diễn đàn cho các đại biểu và thí sinh tìm hiểu về nét đẹp văn hóa, con người thành phố mang tên Bác; giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, địa phương.

Tại sảnh khu vực hành chính, Học viện Cán bộ TP.HCM còn tổ chức không gian đọc và giới thiệu hơn 100 đầu sách về Sài Gòn - Gia Định - lịch sử TP.HCM theo các chuyên đề, như sách về Lịch sử Đảng bộ TP.HCM; sách về TP.HCM gồm Văn hóa - nếp sống - con người; Sài Gòn - Một thời để nhớ; tản văn, tùy bút…

Bên cạnh đó còn là các sách xưa, sách quý về lịch sử, văn hóa Sài Gòn và Nam Bộ.

Triển lãm hình ảnh và trưng bày sách phục vụ Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VIII - Ảnh 4.

Tác phẩm "Cảnh sắc phố thị: Sài Gòn - Chợ Lớn" của tác giả Phạm Công Tâm được giới thiệu tại khu trưng bày - Ảnh: GIA HÂN

Những bộ sách chủ đề TP.HCM - Lịch sử và phát triển - Ảnh: GIA HÂN

Những bộ sách chủ đề TP.HCM - Lịch sử và phát triển - Ảnh: GIA HÂN

Tản văn, tùy bút về TP.HCM được trưng bày để giới thiệu về văn hóa, con người nơi đây - Ảnh: GIA HÂN

Tản văn, tùy bút về TP.HCM được trưng bày để giới thiệu về văn hóa, con người nơi đây - Ảnh: GIA HÂN

Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nướcTriển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Triển lãm trưng bày khoảng 100 tựa sách tiếng Việt, ngoại ngữ, song ngữ và được chia thành ba cụm: Không gian sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên