19/11/2014 19:28 GMT+7

Triển lãm bản đồ gốm khẳng định chủ quyền biển đảo

H.MI
H.MI

TTO - 31 bức tranh bằng chất liệu gốm góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trung tướng Phạm Văn  Dỹ - Chính ủy Quân khu 7 giải thích cho cán bộ, nhân viên đài PT-TH Đồng Nai về vị trí hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN trên các bản đồ trưng bày tại đài.

Chiều 19-11, tại khuôn viên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Đồng Nai, ban giám đốc đài và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ đã cắt băng khai mạc triển lãm các bản đồ làm bằng gốm khẳng định chủ quyền biển đảo VN.

Ông Mai Sông Bé, giám đốc Đài phát thanh-truyền hình Đồng Nai - cho biết có 31 bức tranh bằng chất liệu gốm do thầy Đinh Công Lai (trưởng khoa gốm trường Cao đẳng mỹ thuật Đồng Nai) cùng các cộng sự thực hiện.

Sinh viên trường ĐH Lạc Hồng và ĐH Đồng Nai tìm hiểu về các bản đồ từng khẳng định chủ quyền biển đảo của VN

Đây cũng là lần đầu tiên bản đồ làm bằng chất liệu gốm về đề tài biển đảo được triển lãm ở quê gốm Biên Hòa như: “Đại Nam Nhất Thống Toàn đồ”, “An Nam Đại Quốc Họa Đồ”… để tái hiện lịch sử khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Cũng theo ông Bé, việc triển lãm ngay tại khuôn viên đài trong dịp kỉ niệm 38 năm thành lập đài là việc làm ý nghĩa, nhắc nhở cán bộ viên chức của đài về độc lập chủ quyền của Tổ quốc, nâng cao lòng yêu nước, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên