01/06/2019 11:19 GMT+7

Trét kem đánh răng lên bánh cho người ăn xin để câu view và cái kết

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Kanghua Ren hay còn gọi là ReSet, một YouTuber gốc Trung Quốc ở Tây Ban Nha, vừa phải trả giá cho hành động kiếm lượt xem (view) bất chấp và gây tranh cãi của mình.

Trét kem đánh răng lên bánh cho người ăn xin để câu view và cái kết - Ảnh 1.

Đoạn video Ren trét kem đánh răng vào bánh rồi đem nó cho người ăn xin hiện đã bị xóa trên kênh YouTube của anh này - Ảnh chụp màn hình

Khi bị phản ứng, Kanghua Ren cho rằng nếu nhìn ở khía cạnh tích cực là đang giúp người ăn xin đánh răng "vì chắc lâu rồi răng ông ấy không được làm sạch từ lúc đi ăn xin".

Tòa án Barcelona ngày 31-5 tuyên phạt Ren 1 năm 3 tháng tù và bồi thường cho nạn nhân số tiền lên tới 20.000 euro, đồng thời đóng cửa kênh YouTube của anh này trong vòng 5 năm.

Sự việc xảy ra hồi tháng 1-2017 khiến Ren, một người làm YouTube (YouTuber) có tiếng ở Tây Ban Nha, nhận nhiều chỉ trích. 

Bị thách thức trên mạng, Ren, lúc đó 19 tuổi, đã quay lại cảnh trét kem đánh răng lên bánh quy rồi đưa nó cho một người ăn xin đến từ Romania kèm theo 20 euro.

"Có thể tôi đã đi hơi xa, nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực, nó sẽ giúp ông ấy làm sạch răng. Tôi không nghĩ rằng ông ấy thường đánh răng kể từ khi ông ấy trở nên nghèo khó", Ren nói với những người theo dõi anh ta trên YouTube.

Kết quả, người ăn xin đã bị bệnh sau khi ăn phải loại bánh "giúp làm sạch răng" của Ren, theo cáo trạng của tòa án.

Sau khi được đăng tải, đoạn video của Ren đã vấp phải sự phản đối và chỉ trích kịch liệt của cộng đồng mạng. 

Thay vì xin lỗi, Ren lại cố gắng chống chế bằng những lời nói và tiền bạc. Anh ta quay lại nơi mình gặp người ăn xin và đưa thêm cho người này 20 euro.

Trét kem đánh răng lên bánh cho người ăn xin để câu view và cái kết - Ảnh 2.

Ren được hưởng án nhẹ vì phạm tội lần đầu và không có yếu tố hình sự nhưng hành vi của Ren khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh chụp màn hình

"Nếu tôi đã làm điều này với một người bình thường, sẽ chẳng có ai nói tiếng nào. Nhưng vì đó là người ăn xin nên người ta bắt đầu la ó", Ren nói trong một video khác.

Cáo trạng của tòa án cho biết sau lần này Ren còn gặp người ăn xin một lần nữa và đưa cho 300 euro để yêu cầu ông này không khởi kiện hoặc khiếu nại với cảnh sát.

Nhà chức trách khẳng định Ren là một kẻ kiếm tiền trên YouTube một cách vô đạo đức khi nhắm vào những người dễ bị tổn thương trong xã hội và điều đó đã được thể hiện qua nhiều video của anh ta.

Ren từng được xem là một trong 200 YouTuber nói tiếng Tây Ban Nha có ảnh hưởng nhất. Ren có đến 2 kênh YouTube với tổng số người theo dõi gần 1,5 triệu.

"Tôi làm mọi thứ để thể hiện, mọi người thích bất cứ thứ gì bệnh hoạn", Ren thừa nhận trong phiên xét xử.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên