Trẻ em Việt Nam đang ngày càng phải tiếp xúc nhiều hơn với hiểm họa liên quan khí hậu, không khí

Theo đại diện UNICEF, trẻ em Việt Nam đang ngày càng phải tiếp xúc nhiều hơn với ô nhiễm không khí và các hiểm họa liên quan đến khí hậu, điều này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, việc học tập và cuộc sống hằng ngày của các em.

Trẻ em Việt Nam đang ngày càng phải tiếp xúc nhiều hơn với hiểm họa liên quan khí hậu, không khí - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Công Thành (thứ 2 từ phải) cùng bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, tham quan triển lãm tranh xung quanh không gian tổ chức sự kiện - Ảnh: TÙNG ĐINH

Sáng 21-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ trái đất năm 2026 và khởi động chương trình trẻ em, thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững.

Tại buổi lễ, bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhấn mạnh không khí sạch, nước an toàn và môi trường lành mạnh là những yếu tố thiết yếu cho sức khỏe, học tập và sự phát triển của mỗi trẻ em.

Tuy nhiên tại Việt Nam, trẻ em đang ngày càng phải tiếp xúc nhiều hơn với ô nhiễm không khí và các hiểm họa liên quan đến khí hậu.

"Theo chỉ số rủi ro khí hậu đối với trẻ em của UNICEF, có tới 99,5% trẻ em (khoảng 26,2 triệu em) đang phải chịu tác động từ nhiều cú sốc về khí hậu và môi trường. Những rủi ro này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, việc học tập và cuộc sống hằng ngày của các em" - bà Silvia Danailov chia sẻ, và nhấn mạnh đây là lý do tại sao chúng ta cần hành động ngay lập tức.

Theo bà Silvia Danailov, UNICEF tự hào được sát cánh cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để khởi động diễn đàn này, nơi các em có thể tự tin chia sẻ ý tưởng và đóng góp vào các giải pháp tại chính ngôi trường và cộng đồng của mình. Nhưng trẻ em và thanh niên không thể và không nên đơn độc trong cuộc chiến này.

"Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách phải lắng nghe những tiếng nói của trẻ và cụ thể hóa thành các chính sách mạnh mẽ hơn về không khí sạch, quản lý môi trường và các dịch vụ thích ứng với biến đổi khí hậu như giáo dục, nước sạch và vệ sinh" - bà Silvia Danailov nói.

Trẻ em Việt Nam đang ngày càng phải tiếp xúc nhiều hơn với hiểm họa liên quan khí hậu, không khí - Ảnh 3.

Bà Silvia Danailov chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: C.TUỆ

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức như nhu cầu khai thác và sử dụng tài nguyên nước ngày càng gia tăng.

Tình trạng ô nhiễm môi trường và suy thoái hệ sinh thái vẫn diễn ra tại nhiều nơi. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lớn, mưa lớn, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất… ngày càng gia tăng về tần suất và cường độ.

"Những thách thức đó cũng đặt ra yêu cầu cấp bách đối với Việt Nam trong việc tăng cường quản lý tài nguyên nước, nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn, chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững" - ông Thành nói.

Trẻ em Việt Nam đang ngày càng phải tiếp xúc nhiều hơn với hiểm họa liên quan khí hậu, không khí - Ảnh 4.

Các đại biểu đi bộ hưởng ứng sự kiện - Ảnh: C.TUỆ

Nhân dịp này, ông Thành đề nghị các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, kêu gọi toàn xã hội nâng cao nhận thức và hành động trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên nước, thúc đẩy bình đẳng giới trong quản lý và sử dụng nước, đặc biệt giúp phụ nữ, trẻ em tham gia vào quản lý nguồn nước.

Cùng với đó khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và nâng cao giáo dục về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên, môi trường trong trường học và cộng đồng.

"Cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, giảm phát thải và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất - tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, giảm rác thải - để cùng nhau kiến tạo một tương lai xanh cho chúng ta và thế hệ mai sau" - ông Thành kêu gọi.

Trẻ em Việt Nam đang ngày càng phải tiếp xúc nhiều hơn với ô nhiễm không khí - Ảnh 5.Ô nhiễm không khí liên quan đến học tập và trí nhớ kém ở trẻ em

Một nghiên cứu mới với sự tham gia của 8.500 trẻ em từ khắp nơi trên nước Mỹ đã tiết lộ rằng một dạng ô nhiễm không khí, chủ yếu là sản phẩm từ khí thải nông nghiệp, có liên quan đến khả năng học tập và ghi nhớ kém ở trẻ 9 và 10 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất