14/11/2018 12:38 GMT+7

Trẻ bị ho: 'thuốc' tốt nhất là không dùng thuốc

MINH HẢI (Theo New York Times)
MINH HẢI (Theo New York Times)

TTO - Lời khuyên để chữa trị khi trẻ bị ho của các chuyên gia y tế là nên dùng thảo dược dạng nước như mật ong thay vì dùng thuốc.

Trẻ bị ho: thuốc tốt nhất là không dùng thuốc - Ảnh 1.

Cha mẹ nên kiên nhẫn, bình tĩnh và chữa ho cho con bằng nhiều cách mà không dùng thuốc - Ảnh: Benadryl

Về mùa thu đông, tiết trời khô hanh và lạnh khiến nhiều trẻ em bị ho và cảm cúm. Đối diện với tình trạng này, các bậc cha mẹ thường rất lo lắng và sốt ruột. Nhiều người trở nên cuống cuồng, bối rối khi con trẻ mỗi đêm khó ngủ vì ho và liên tục chảy nước mũi.

Tâm lý thường thấy là cha mẹ nhanh chóng tìm đến bác sĩ, dược sĩ để mua loại thuốc tốt nhất cho con mình. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ để mua những loại thuốc ngoại nhập, thuốc không kê đơn với hi vọng "nhanh chóng cắt đứt cơn ho" của trẻ.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyên bậc cha không nên thất vọng khi biết rằng trên thực tế không có loại thuốc ho đặc trị nào thực sự "tốt" cho con của họ. Thuốc để trị bệnh nhưng cũng có thể mang đến những tác dụng phụ không mong muốn. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, thuốc trị ho tốt cho cơ thể nhất là thảo dược dạng nước như siro hoặc mật ong.

Các chuyên gia y tế và nhà khoa học khắp thế giới từng thực hiện nhiều nghiên cứu về tác dụng thực sự của các loại thuốc trị ho, cảm lạnh không kê đơn, cũng như câu hỏi liệu chúng có gây hại cho sức khỏe hay không.

Tiến sĩ, Bác sĩ Mieke van Driel thuộc Đại học Queensland (Australia), cho biết: "Các bậc cha mẹ luôn lo lắng rằng có điều gì đó tồi tệ đang xảy ra khi con bị ho và họ phải làm điều gì đó để chấm dứt nó. Thật không may, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có rất ít bằng chứng về tác dụng của những loại thuốc trị ho không kê đơn".

Theo Tiến sĩ Mieke van Driel, ngoài việc cần phải nhận thức rõ những loại thuốc này không có tác dụng trị dứt điểm cơn ho của trẻ, cha mẹ cũng cần phải hiểu rằng có những tác dụng phụ rõ ràng nếu cho trẻ dùng thuốc.

Cơ quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) từng đề nghị cấm sản xuất và buôn bán các loại thuốc trị ho, cảm lạnh cho trẻ dưới 2 tuổi mà không nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y Tế. Sau đó, Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ bổ sung khuyến nghị không dùng thuốc cho trẻ dưới 6 tuổi. 

Sau khi các công ty dược phẩm thu hồi sản phẩm thuốc trị ho cho trẻ sơ sinh, thay đổi nhãn khuyên không sử dụng ở trẻ nhỏ, các nhà nghiên cứu tìm thấy số lượng trẻ em đến phòng cấp cứu vì gặp tác dụng phụ khi dùng thuốc giảm đáng kể.

Theo các nghiên cứu khoa học trước đây cho thấy, tác dụng phụ thường gặp nhất khi dùng thuốc là ảo giác, rối loạn nhịp tim, nặng hơn là trầm cảm.

Về vấn đề trẻ bị chảy nước mũi, ngạt mũi hoặc ho do cảm lạnh thông thường, tiến sĩ Shonna Yin, thuộc khoa Y khoa, Đại học New York cho biết rằng: chúng sẽ tự hết. Cha mẹ nên kiên nhẫn, bình tĩnh và xoa dịu con cái mình bằng nhiều cách mà không dùng thuốc.

Có thể cho con uống nhiều nước, ngậm mật ong nếu bé trên một tuổi. Hoặc dùng nước muối loãng để rửa mũi và họng.

MINH HẢI (Theo New York Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên