16/12/2022 10:08 GMT+7

Trẻ bị gãy xương đùi, lệch 1/2 đầu xương, lành được không?

X.MAI ghi
X.MAI ghi

TTO - Con tôi 10 tuổi, bị gãy kín 1/3 thân xương đùi phía trên, có di lệch chồng. Bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình tại bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị bằng phương pháp nắn và bó bột.

Tuy nhiên, trong quá trình nắn thì hai đầu xương khớp vào nhau được 1/2 và bác sĩ thông báo tình trạng như vậy là ổn. Cứ sau 7 - 10 ngày thì tôi đưa con vào bệnh viện để bác sĩ chụp X-quang kiểm tra và theo dõi một lần. Bác sĩ còn nói rằng sau này xương liền thì bên thiếu bên thừa và sẽ bồi lên (phình to như hình quả trám), rồi mới trở lại bình thường.

Tôi rất lo lắng về tình trạng xương đùi hiện tại của con khi đang bị di lệch 1/2 đầu xương thì có bị liền lệch không? Sau này xương đùi của cháu có phát triển trở lại bình thường không? (Bạn đọc N.T.H.)

* Bác sĩ Nguyễn Nam Anh (chuyên khoa chấn thương chỉnh hình) trả lời:

Ở trẻ nhỏ khoảng 6 - 10 tuổi thì bộ xương vẫn còn đang tăng trưởng và các tế bào tạo xương đang phát triển mạnh mẽ, cho nên khả năng liền xương và tự chỉnh trục lại rất tốt.

Trên thực tế, những trường hợp gãy xương ở trẻ em có mức độ di lệch tương đối lớn, điều trị bảo tồn bó bột vẫn lành tốt, không ảnh hưởng chức năng hoặc thẩm mỹ bên ngoài. Các trường hợp này ở người lớn có thể cần mổ để nắn chỉnh lại.

Ở trường hợp của con bạn, hai đầu gãy xương đùi di lệch sang bên 1/2 thân xương thì vẫn có thể lành ổn mà không cần mổ. Nếu hai đầu gãy chồng lên nhau làm ngắn xương đùi trên 3cm thì có thể cần can thiệp mổ nắn chỉnh và cố định lại, để tránh tình trạng chân thấp chân cao. 

Việc phẫu thuật cần cân nhắc kỹ vì có thể làm tổn thương thêm vùng sụn tiếp hợp ở đầu xương, ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng dài ra của xương.

Bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe người lớn và trẻ em, dinh dưỡng, tiêm ngừa, chấn thương... mời gửi email đến hộp thư suckhoe@tuoitre.com.vn (để chính xác nội dung, bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu). Chuyên mục Hỏi đáp cùng thầy thuốc sẽ chọn lọc và giúp bạn giải đáp.

Bị gãy xương mới phát hiện loãng xương Bị gãy xương mới phát hiện loãng xương

TTO - Nhiều người không nhận ra bản thân mình bị loãng xương cho đến khi bị gãy xương. Loãng xương là bệnh gây ra mất xương dần dần, âm thầm mà không có triệu chứng.

X.MAI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên