01/06/2019 19:55 GMT+7

Trao đổi thân xác ở Cannes - Kỳ 4: 'Hi sinh' thân xác vì hào quang điện ảnh

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Chuyện các nữ diễn viên, người mẫu trẻ háo hức xuất hiện trên sàn diễn để rồi bị hiếp dâm, bị tấn công tình dục đã xảy ra từ lâu. Tại Pháp, nổi tiếng nhất là vụ nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới Jean-Pierre Bourgeois.

Trao đổi thân xác ở Cannes - Kỳ 4: Hi sinh thân xác vì hào quang điện ảnh - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử Jean-Pierre Bourgeois (hàng đầu bìa phải) - Ảnh: AFP

Năm 1997, Jean-Pierre Bourgeois bị truy tố về tội cầm đầu đường dây môi giới mại dâm quốc tế.

Mật khẩu "chiếc gối hoàn hảo"

Bourgeois cùng đồng bọn lùng sục tìm người đẹp trên bãi biển hoặc trên đường phố rồi dụ họ tham dự các buổi thử vai giả trong khách sạn, trên du thuyền hoặc trong biệt thự tại Cannes và nhiều nơi khác.

Hắn chụp ảnh khỏa thân của họ rồi dỗ ngọt sẽ giúp họ đóng quảng cáo mỹ phẩm hoặc đóng phim rồi hiếp dâm họ. Để trấn an các cô gái ngây thơ, Bourgeois vờ vịt giải thích "cần phải thể hiện tính chuyên nghiệp" và "phải hi sinh thân xác mới có thể tiến thân trong nghề".

Họ chấp nhận đánh đổi thân xác những mong các nhà sản xuất đồng ý cho vai diễn và có visa H-1 (giấy phép làm việc tạm thời) để nhập cảnh vào Mỹ.

(Tạp chí The Hollywood Reporter)

"Bourgeois xem chúng tôi như con vật. Hắn lạm dụng chúng tôi xong rồi đem bán lại", nạn nhân Béatrice uất ức nói.

Jean-Pierre Bourgeois đã dùng ảnh khỏa thân của các cô người mẫu chào hàng cho các ông hoàng Ả Rập, doanh nhân và các ngôi sao showbiz nhân dịp Liên hoan phim Cannes.

Sổ tay của hắn ghi danh sách tổng cộng 89 phụ nữ trẻ gồm một nữ diễn viên phim khiêu dâm, các nữ diễn viên trẻ và người mẫu mới vào nghề, gái gọi. Trong đó có 14 người chưa thành niên và 18 người nước ngoài (Đông Âu, Bắc Phi và Bắc Âu). Danh sách khách hạng sang có 26 người.

Luật sư Isabelle Steyer là người bào chữa cho nạn nhân Julia 16 tuổi, người Thụy Điển. Gia đình Julia ở Thụy Điển khó khăn. Một đôi nam nữ đã thử vai cô rồi hứa hẹn tuyển làm người mẫu.

Cuối cùng cô bị một nhà ngoại giao Thụy Điển hiếp dâm trên du thuyền neo ngoài khơi Saint-Tropez nhân dịp Liên hoan phim Cannes. Nhiều cô gái khác có mặt trên du thuyền cùng chịu chung số phận.

Luật sư Isabelle Steyer ghi nhận: "Mọi người từ đạo diễn đến diễn viên và người phục vụ khách sạn đều biết có chuyện đó. Trong khách sạn người ta hay dùng mật khẩu "chiếc gối hoàn hảo" để ám chỉ chuyện ngủ với loại gái này".

Vụ này nổi đình nổi đám thế giới sau khi thẩm phán Frédéric N'Guyen triệu tập nam diễn viên Mỹ lừng danh Robert De Niro đến Paris làm nhân chứng.

Nhiều nhân vật quan trọng dính líu đến vụ án Bourgeois môi giới mại dâm, trong đó có một nhà sản xuất phim nổi tiếng, một nhà công nghiệp và một huấn luyện viên quần vợt quốc tế.

Luật sư Isabelle Steyer nhớ lại: "Trong vụ này có nhiều sức ép và luật thinh lặng (omerta) vì đụng chạm đến các nhà chính trị, ngành công nghiệp và giới biểu diễn". Nhiều người còn dọa thẩm phán và cơ quan điều tra sẽ gặp nguy hiểm nếu nhà sản xuất phim có liên quan bị truy tố.

Nhà sản xuất phim nọ đã cưỡng bức một cô gái được Bourgeois giới thiệu. Sau ba ngày bị tạm giữ, ông ta được trả tự do. Nhà công nghiệp và huấn luyện viên nêu trên cũng thoát khỏi vòng lao lý.

Đầu năm 1999, tòa án hình sự Paris tuyên án Jean-Pierre Bourgeois và các đồng phạm. Bourgeois bị kết án năm năm tù về tội môi giới mại dâm, năm năm cấm cư trú tại ba tỉnh và bồi thường 220.000 franc cho năm nạn nhân nữ. Cựu người mẫu Thụy Điển Anika Brumark sau đó bị kết án ba năm tù.

Chứng nào tật nấy, Bourgeois tiếp tục bị kết án hai năm tù về tội tấn công tình dục vào năm 2000. Năm năm sau, Bourgeois lại bị kết án tám tháng tù về tội môi giới mại dâm.

Trao đổi thân xác ở Cannes - Kỳ 4: Hi sinh thân xác vì hào quang điện ảnh - Ảnh 3.

Rose McGowan giới thiệu hồi ký “Brave” - Ảnh: Time

Đổi thân xác lấy visa vào Mỹ

Tạp chí The Hollywood Reporter (Mỹ) ghi nhận cho dù có các vụ khủng hoảng tình dục như Harvey Weinstein xảy ra nhưng hiện nay cứ vào tháng 5, rất nhiều cô gái trẻ vẫn tấp nập đến Cannes mang theo hoài bão bước vào thế giới điện ảnh Hollywood.

Họ chấp nhận đánh đổi thân xác những mong các nhà sản xuất đồng ý cho vai diễn và có visa H-1 (giấy phép làm việc tạm thời) để nhập cảnh vào Mỹ.

The Hollywood Reporter mô tả: "Một hình thức kinh doanh tình dục đang sôi sục ngấm ngầm tại vùng biển Riviera. Đương nhiên hầu hết các nhà sản xuất sành sỏi đều biết các công dân không mang quốc tịch Mỹ sẽ đến gặp bọn môi giới với ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ trên các du thuyền ở Cannes".

Trước khi xảy ra vụ nhà sản xuất phim Harvey Weinstein bị tố hiếp dâm các diễn viên, không khó để gặp riêng đạo diễn hoặc nhà sản xuất phim trong và sau Liên hoan phim Cannes. Nhiều hãng phim Mỹ lớn còn đặt phòng hạng nhất trong khách sạn rồi mời các nữ ứng viên đến để trao đổi công việc hoặc sắp xếp ký kết hợp đồng.

Những kẻ săn mồi nhân đó bắt đầu hành sự.

Các ứng viên tiềm năng thường ở độ tuổi thanh xuân và là công dân nhiều nước, trừ Mỹ. Đạo diễn hoặc nhà sản xuất chọn những vai nhỏ nhất trong phim dành cho họ để đủ thủ tục nhập cảnh vào Mỹ. Đây là hình thức buôn người ngụy tạo dễ dàng nhất.

Điều không ai nói rõ là một khi đã vào Mỹ, nếu rơi vào trường hợp bị lạm dụng tình dục hoặc bị trao đổi qua tay nhiều đạo diễn, các ứng viên khó lòng từ chối và không thể báo cảnh sát vì có thể bị thu hồi visa.

Một nhà sản xuất phim giấu tên khẳng định: "Tôi chắc chắn có những trường hợp như vậy. Tôi nhìn thấy họ ở Cannes vào tháng 5 thì đến tháng 9 họ đã có mặt ở Los Angeles".

Điều đáng ngạc nhiên là hiện nay, mặc dù nhận thức có thay đổi nhưng hiện tượng kinh doanh tình dục nhân dịp Liên hoan phim Cannes vẫn như cũ.

Hôm 22-5 vừa qua, đạo diễn - diễn viên Rose McGowan (mang hai quốc tịch Mỹ và Ý) đã thẳng thắn chỉ trích Liên hoan phim Cannes vẫn chưa quét sạch vấn đề kinh doanh tình dục và ban tổ chức liên hoan phim vẫn chưa đề ra chính sách thích đáng và hiệu quả ngăn chặn nó.

Hồi ký của Rose McGowan

cannes 2

Nam diễn viên Robert De Niro đến Paris làm nhân chứng - Ảnh: Amazon

Đầu năm 2018, diễn viên Rose McGowan đã xuất bản hồi ký với tựa đề Brave (Can đảm) kể lại biến cố cô bị hiếp dâm năm 1997 và gọi thủ phạm là "con quỷ".

Nhân dịp Liên hoan phim Sundance ở Utah (Mỹ), "con quỷ" thuê khách sạn rồi mời cô đến để trao đổi các dự án giúp cô trở thành ngôi sao điện ảnh. Sau đó, hắn dùng vũ lực kéo cô vào bồn tắm, lột đồ cô ra rồi buộc cô phải quan hệ tình dục bằng miệng.

Cô đã kể lại chuyện hiếp dâm cho nhiều người trong giới điện ảnh nhưng không ai quan tâm. Tên thật thủ phạm không được nêu ra trong hồi ký nhưng ai cũng biết "con quỷ" đó chính là nhà cựu sản xuất phim dâm đãng Harvey Weinstein.

Kỳ tới: Đập tan điều cấm kỵ


Trao đổi thân xác ở Cannes - Kỳ 1: Gái bao sang nhất thế giới Trao đổi thân xác ở Cannes - Kỳ 1: Gái bao sang nhất thế giới

TTO - Liên hoan phim Cannes (Pháp) tràn ngập không khí lễ hội. Nhiều gương mặt ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ với trang phục lộng lẫy. Thế nhưng phía sau hào quang ấy là đủ chiêu trò đổi chác tình dục và mua bán thân xác.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên