
Lớp đào tạo nghề "Sản xuất nấm mối đen ứng dụng công nghệ cao" cho phụ nữ xã Phước Thành (TP.HCM) - Ảnh: P.N
Học nghề mới, thêm cơ hội tăng thu nhập
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Thành (TP.HCM) vừa phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM khai giảng lớp đào tạo nghề "Sản xuất nấm mối đen ứng dụng công nghệ cao" dành cho hội viên phụ nữ và lao động nông thôn tại xã.
Học viên được giới thiệu kiến thức cơ bản về các loại nấm được trồng phổ biến cùng một số nghiên cứu liên quan đến nấm mối đen. Người học còn được hướng dẫn về vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, kỹ thuật trồng nấm mối đen và cách ứng dụng công nghệ cao vào quá trình sản xuất.
Qua đó giúp phụ nữ và lao động nông thôn có thêm lựa chọn công việc phù hợp. Thay vì phải đi xa tìm việc, bà con có thể từng bước tiếp cận mô hình sản xuất mới, tận dụng điều kiện sẵn có để tạo việc làm và tăng thu nhập.
Học viên được hướng dẫn từ kỹ thuật đến từng bước làm chủ quy trình sản xuất với yêu cầu tuân thủ kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng, nhất là với người lần đầu tiếp cận mô hình. Quan trọng hơn lớp học gắn với nhu cầu thực tế của người dân, mở ra hướng phát triển kinh tế tại chỗ.


Học viên hào hứng với phần thực hành tại lớp đào tạo nghề "Sản xuất nấm mối đen ứng dụng công nghệ cao" cho phụ nữ xã Phước Thành (TP.HCM) - Ảnh: P.N
Những di tích kể chuyện bằng ánh sáng và khoảnh khắc
Trong khi đó triển lãm ảnh nghệ thuật "Di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM" đã khai mạc sáng 2-10 và kéo dài đến 12-10. Triển lãm gắn với kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM và 36 năm hình thành, phát triển của Câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu.
Triển lãm giới thiệu 283 tác phẩm của 28 thành viên câu lạc bộ, mang đến những góc nhìn khác nhau về các di tích lịch sử, văn hóa của thành phố. Dịp này, Câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu đã ra mắt tập sách ảnh nghệ thuật cùng tên với 396 tác phẩm.
Bà Phan Thị Bích Hường - Giám đốc Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM - cho biết những công trình kiến trúc, ngôi chùa cổ hay các "địa chỉ đỏ" không chỉ là dấu tích của quá khứ mà còn góp phần định hình bản sắc của thành phố và lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ qua ống kính của các nữ nghệ sĩ.
Trải qua 36 năm, câu lạc bộ trở thành nơi những phụ nữ yêu nhiếp ảnh gặp gỡ, sáng tác và cùng nhau lan tỏa những giá trị đẹp của cuộc sống. Triển lãm lần này cũng chính là cách các nữ nghệ sĩ kể câu chuyện về thành phố nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và đầy tự hào.



Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM" của các tay máy nữ tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM - Ảnh: K.ANH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận