08/10/2022 20:02 GMT+7

Trao 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vùng miệt thứ

KHÁNH NHÂN - CHÍ CÔNG
KHÁNH NHÂN - CHÍ CÔNG

TTO - Qua cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao 300 suất học bổng cho các học sinh nghèo vùng miệt thứ vươn lên học giỏi.

Trao 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vùng miệt thứ - Ảnh 1.

Các em học sinh nghèo học giỏi được tặng xe đạp - Ảnh: KHÁNH NHÂN

Ngày 8-10, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp chính quyền địa phương huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) và huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) tổ chức nhiều hoạt động trong chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Luật cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền và tổ chức thành công cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Đặc biệt cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" đã thu hút 7.694 lượt em học sinh ở huyện An Biên tham dự. Các em thi theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 66 giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao nhất; tặng 10 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học giỏi và 300 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đơn vị đã phối hợp báo Người Lao Động và Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc; 30 ảnh Bác Hồ, 75 tủ thuốc y tế cho 30 tàu cá trên địa bàn huyện An Biên. Ngoài ra, Vùng Cảnh sát biển 4 còn trao tặng 200 suất quà, 200 ảnh Bác Hồ cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở hai huyện An Biên và U Minh để động viên, giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống.

Vùng Cảnh sát biển 4 còn phối hợp Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ hai huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân ở xã Tây Yên (huyện An Biên) và xã Khánh Hội, Khánh Lâm (huyện U Minh, Cà Mau).

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ đội biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể của hai xã nói trên tổ chức phát động chương trình "Chung tay bảo vệ môi trường", tiến hành thu gom và xử lý hơn 1,5 tấn rác thải các loại.

Trao 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vùng miệt thứ - Ảnh 2.

Cán bộ, đoàn viên Hải đoàn 42, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thắp hương tưởng nhớ công ơn anh hùng liệt sĩ - Ảnh: KHÁNH NHÂN

Trao 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vùng miệt thứ - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 và đoàn viên thanh niên địa phương thu gom rác bảo vệ môi trường biển đảo - Ảnh: KHÁNH NHÂN

Trao 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vùng miệt thứ - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 trao túi thuốc và tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân ở Kiên Giang, Cà Mau - Ảnh: KHÁNH NHÂN

Trao 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vùng miệt thứ - Ảnh 5.

Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân - Ảnh: KHÁNH NHÂN

Vùng Cảnh sát biển 4 diễn tập bắn đạn thật trên biển Vùng Cảnh sát biển 4 diễn tập bắn đạn thật trên biển

TTO - Ngày 24-9, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết từ ngày 17 đến 23-9, trên vùng biển Tây Nam, đơn vị diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật, kết hợp các hoạt động chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

KHÁNH NHÂN - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên