31/01/2019 16:03 GMT+7

Tránh vỡ trận đổ bỏ, người bán hoa, trái giảm lượng nhập hàng

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Lượng hoa nhập chợ cao điểm Tết năm ngoái đạt 325 tấn/ngày nhưng năm nay có khả năng giảm xuống ở mức dưới 290 tấn. Tình hình này chủ yếu do thất bại ê chề của Tết năm rồi khiến thương lái sợ, không dám nhập về nhiều.

Tránh vỡ trận đổ bỏ, người bán hoa, trái giảm lượng nhập hàng - Ảnh 1.

Hoa đổ bỏ tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức Tết Nguyên đán 2018 - Ảnh: CTV

Thông tin trên được ông Nguyễn Nhu - phó giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức - chia sẻ tại buổi làm việc với Sở Công thương TP.HCM về việc chuẩn bị hàng Tết vào tối 30-1.

Theo ông Nhu, năm trước mới tháng 11 âm lịch, thương lái đồng loạt chạy lên Lâm Đồng hỏi hoa khiến nhà vườn tạo khan hiếm để tăng giá. 

Hậu quả là các nơi khác không mua hoa, đến giáp Tết hoa Lâm Đồng đổ dồn về TP.HCM. Ngày cuối năm lượng hoa đổ bỏ tại chợ phải chở đến 5 xe tải, chợ như bãi rác khổng lồ. 

Năm nay thương lái ở chợ rất bình tĩnh, phần lớn chọn ký hợp đồng để nhà vườn đem xuống nên tình trạng chợ thành bãi rác vì xác hoa đổ bỏ ngày cuối năm như năm ngoái khả năng hạn chế.

Ông Phạm Thành Kiên - giám đốc Sở Công thương TP.HCM - cho biết TP đã làm việc với các tỉnh có lượng hoa đưa về TP nhiều như Lâm Đồng, Đồng Tháp và vận động người trồng, bán hoa các tỉnh này trồng đúng nhu cầu, đặc biệt giá bán phải ổn định, vừa lợi cho người mua lẫn người bán. 

"Nếu hét giá quá cao như năm ngoái kiểu chậu hoa cúc tới 200.000-300.000 đồng thì cuối cùng sẽ bị 'ép phê ngược', đổ bỏ. Những ngày cuối năm vừa rồi, nhìn xác hoa đầy đường thật tiếc", ông Kiên chia sẻ.

Theo chị Hạnh, một thương lái kinh doanh hoa tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, năm nay nhiều nhà vườn và thương lái các tỉnh chở hoa xuống TP.HCM bán trực tiếp hoặc giao cho đầu mối khác bán lại. 

"Thị trường cạnh tranh rất lớn nên năm nay thương lái không dám nhập hoa về chợ nhiều như mọi năm. Kiểu mua đứt bán đoạn mà gặp xui một phát như Tết năm rồi là đi luôn", chị Hạnh lo ngại.

Ngoài hoa, ông Nguyễn Văn Huây, giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết nhiều loại trái cây cũng lâm tình trạng "ban đầu giá chót vót, giáp Tết rẻ ê hề" dịp Tết năm rồi

Theo đó, nhiều loại như cam... hét giá đến 50.000đồng/kg những ngày cận Tết, nhưng đến ngày cuối sức mua giảm, lượng hàng còn nhiều nên giá chỉ còn 5.000-10.000đồng/kg, nhiều thương lái thua lỗ. 

Nhiều loại trái cây Tết giảm giá, giảm sản lượng

Theo chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, sản lượng về chợ các ngày cao điểm 26, 27, 28 Tết có thể tăng gấp đôi với khoảng 7.000 tấn/đêm. Tuy nhiên, một số loại như mãng cầu, quýt, bưởi, thanh long... Tết năm nay sản lượng về dự kiến mỗi loại giảm hàng chục tấn/ngày do ảnh hưởng của thời tiết. Dự kiến các ngày cao điểm Tết 2019, bưởi về chợ đạt 300 tấn/ngày, xoài 350 tấn, quýt 500 tấn...

Tuy nhiên, dự kiến giá nhiều loại rau, quả bán ra giảm 8-35% so với Tết năm ngoái. Dự kiến khổ qua có mức giảm cao nhất 35%, còn 22.000đồng/kg, ngò rí 15.000 đồng/kg, cải tròn 10.000 đồng/kg, bưởi da xanh giảm còn 73.000 đồng/kg, quýt đường 55.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 73.000 đồng/kg...

51245387_2261551387453838_3408454598355058688_n

Ông Phạm Thành Kiên, giám đốc Sở Công thương TP.HCM, trao đổi với thương nhân kinh doanh trái cây chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tối 30-1 - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Chợ hoa sỉ lớn nhất Sài Gòn Chợ hoa sỉ lớn nhất Sài Gòn 'vỡ trận'

TTO - Chợ hoa tươi Đầm Sen - chợ hoa sỉ lớn nhất Sài Gòn ở đường Nguyễn Văn Phú (Q.11) - đã "vỡ trận" hoàn toàn vào chiều tối 29 Tết khi lượng hoa còn "nằm" chất đống tại chợ, xe tải cung hàng từ Đà Lạt xếp hàng dài chờ xuống hàng.


NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên