29/06/2024 14:29 GMT+7

Tranh luận 'nảy lửa' chuyện thí sinh mặc quần đùi đi thi tốt nghiệp THPT

Câu chuyện thí sinh mặc quần đùi đi thi tốt nghiệp THPT khơi lên nhiều ý kiến tranh luận "nảy lửa" từ bạn đọc.

Một thí sinh Đà Nẵng mặc quần đùi dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Một thí sinh Đà Nẵng mặc quần đùi dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Như Tuổi Trẻ Online phản ánh: tại một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, có nhiều thí sinh mặc quần đùi, váy ngắn trên gối đến điểm thi.

Chuyện này dẫn đến nhiều tranh luận.

Trang phục thoải mái, miễn sao thi tốt

Nhiều bạn đọc cho rằng nên để các em tự chọn trang phục mà bản thân thấy thoải mái.

Theo bạn đọc Việt Hà: "Trừ việc ăn mặc phản cảm, còn mặc thoải mái nhất là tốt nhất cho các con. Quần cộc, váy ngắn cũng được, nó là trang phục hè chấp nhận được ở các trường. Thêm nữa sẽ hạn chế gian lận trong thi cử (giấu tài liệu)".

Bạn đọc Lê Phổ đồng tình: "Không nên câu nệ hình thức. Đi thi rất là căng thẳng, stress cực kỳ. Vì vậy cứ để các em thoải mái ăn bận chút, miễn thi tốt là được.

Trừ khi trang phục của các em làm ảnh hưởng đến tinh thần thi cử của thí sinh khác thì mới phải bàn".

Ngoài ra cũng theo bạn đọc này, còn yếu tố khác về trang phục của các em cần cân nhắc: "Có những em quen phòng máy lạnh, địa điểm thi thì không có máy lạnh, không bận đồ thoải mái sao mà thi?".

Cùng quan điểm, tài khoản Meo Con bổ sung: "Mặc sao mấy em thoải mái nhất cả về tâm lý lẫn cử động để làm bài thi thôi chứ. Tôi thấy không vấn đề gì".

Trách học sinh 1, trách cha mẹ 10

Bạn đọc Nguyễn Chánh Hải cho biết: "Thi lái xe mà mặc quần đùi ngang gối là từ chối cho thi rồi, huống chi là học sinh còn ngồi ghế nhà trường".

Bạn đọc Lý Minh bức xúc: "Tốt nghiệp cấp 3 mà cách ăn mặc không nghiêm túc trong môi trường thi cử như thế này, bó tay với lớp trẻ sau này. Trách học sinh 1 thì cũng trách bậc cha mẹ 10. Không quan tâm đến con cái, nhắc nhở con cái phải ăn mặc lịch sự, nhất là môi trường thi cử".

Cùng ý kiến, bạn đọc Thanh Hiếu cho rằng: "Giáo dục là nền tảng của xã hội, cần có chuẩn mực đạo đức và ý thức cao".

Theo bạn đọc Dinh Gia Hung: "Trong môi trường giáo dục thì trang phục là một trong những thứ cần quản lý chặt chẽ nhất, không thể tự do quá trớn được vì các em vẫn còn là học sinh".

Bạn đọc này cũng cho rằng việc này cũng là thể hiện sự tôn trọng với các thầy cô: "Bước vào cổng trường đều là các thầy cô giáo thì sự tôn trọng phải đặt lên hàng đầu".

Bạn đọc Tùng dẫn chứng chuyện của mình: "Là phụ huynh, cho dù con tôi có cá tính thì tôi vẫn nhắc nhở về cách ăn mặc phù hợp, đi học hay đi thi con còn phải gặp giáo viên, thử xem cảm giác của các giáo viên khi thấy học sinh ăn mặc không đúng mực... Tôi tin phần lớn thầy cô đều ngại".

Nên hướng dẫn, quy định về trang phục

Bạn đọc Hữu Nguyên đề xuất: "Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nên có hướng dẫn, quy định chi tiết về trang phục mà thí sinh cần mặc khi đi thi tốt nghiệp THPT. Tạo cho các em một kỷ luật tối thiểu khi ở nơi công cộng, nhất là phòng thi và trước các thầy cô giám thị coi thi".

Cũng theo bạn đọc này: "Đây là môi trường giáo dục, đồng thời cũng tập cho các em nề nếp, tác phong chuẩn mực tối thiểu".

"Cần bổ sung vào quy chế thi về trang phục của thí sinh, trong khi tất cả từ thầy cô giám thị đến công an, bảo vệ, phục vụ rất nghiêm túc...", bạn đọc Hùng đồng tình.

Bạn đọc Trần Quang Dinh gợi ý: "Theo tôi, mặc quần áo màu gì cũng được nhưng nam nên mặc quần dài còn nữ nếu mặc váy thì đừng quá ngắn".

Có góc nhìn khác về vấn đề trang phục, bạn đọc Pham Hien cho rằng: "Không nói trước được gì tương lai. Nhưng chúng ta đã chứng kiến một quá trình từ những năm 90 thế kỷ trước đến nay, qua các thế hệ gen X Y Z  và sự thay đổi theo hướng cởi mở hơn trong cách nhìn nhận của xã hội về bề ngoài như trang phục, kiểu tóc, màu tóc. Sự thay đổi cách nhìn nhận sẽ còn tiếp tục".

"Không chừng thế hệ 2k6 này, sau này mà là phụ huynh, sẽ không còn suy nghĩ như phụ huynh của các cháu bây giờ, về cách ăn mặc theo một quy củ nào đó, và sẽ là suy nghĩ lỗi thời. Vậy đó, xã hội sẽ không ngừng thay đổi như trước giờ vẫn luôn không ngừng thay đổi" - bạn đọc Pham Hien viết.

Có trường hợp mượn quần dài mặc tạm mới được dự thi

Năm 2019, đã từng có trường hợp một thí sinh mặc quần ngắn đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia không được giám thị cho vào phòng thi vì trang phục không lịch sự.

Để được vào phòng thi, thí sinh này phải mượn tạm quần dài của sinh viên tình nguyện.

Vụ việc này, bạn đọc Quang Vũ bình luận: Việc cho sĩ tử mượn quần là hành động đẹp, nhưng chúng ta không nên cổ xúy. Đã là học sinh thì khi đến trường phải luôn luôn trong trang phục đồng phục của trường mình hoặc trang phục lịch sự, chứ làm gì có chuyện mặc quần đùi đến trường.

Thí sinh được sinh viên tình nguyện cho mượn... quần dàiThí sinh được sinh viên tình nguyện cho mượn... quần dài

TTO - Không được giám thị cho vào phòng thi vì trang phục không lịch sự, một thí sinh phải mượn tạm quần dài của sinh viên tình nguyện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên