31/03/2026 11:58 GMT+7

Tranh của danh họa Lê Phổ và Mai Trung Thứ lại gây chấn động sàn đấu giá Sotheby's tại Hong Kong

Phiên đấu giá Modern & Contemporary Evening Auction của Sotheby's tại Hong Kong chứng kiến các tác phẩm của Mai Trung Thứ và Lê Phổ đồng loạt chạm mốc hàng chục tỉ đồng.

Tranh của danh họa Lê Phổ và Mai Trung Thứ lại gây chấn động sàn đấu giá Sotheby's tại Hong Kong - Ảnh 1.

Bức tranh La jeune femme de Hué (Thiếu nữ xứ Huế, 1937) của Mai Trung Thứ - Ảnh: Sotheby's

Theo Sotheby's, tại phiên Modern & Contemporary Evening Auction (Đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại buổi tối) diễn ra tối 29-3 tại Hong Kong (Trung Quốc), nhà đấu giá Sotheby's tiếp tục ghi dấu ấn sâu sắc trên thị trường hội họa quốc tế. 

Tổng doanh thu từ các phiên đấu giá đạt 1,25 tỉ HKD (tương đương khoảng 160 triệu USD). Trong bối cảnh tổng doanh số tại thành phố này sụt giảm trong những năm gần đây, hai phiên với toàn bộ tác phẩm đều bán hết đã mang lại nguồn năng lượng tích cực đáng kể.

Trong đó có 3 tác phẩm của Mai Trung Thứ và Lê Phổ đồng loạt đạt mức giá hàng chục tỉ đồng.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tâm điểm phiên đấu giá thuộc về La jeune femme de Hué (Thiếu nữ xứ Huế, 1937) - một trong số ít tác phẩm sơn dầu của Mai Trung Thứ còn lưu hành trên thị trường. Tác phẩm ghi nhận mức chốt 7,04 triệu HKD (tương đương khoảng 24 tỉ đồng), gần gấp đôi mức ước tính ban đầu 3-4 triệu HKD.

Bố cục mở ra bên bờ sông Hương, gần chùa Thiên Mụ - biểu tượng của tinh thần văn hóa Huế. Không gian tĩnh tại này phủ lên toàn bộ tác phẩm một sắc thái yên bình, phảng phất chất lãng mạn kín đáo.

Được sáng tác trong thời gian họa sĩ giảng dạy tại Huế, bức chân dung được cho là khắc họa một thiếu nữ từng để lại dấu ấn sâu đậm trong cảm xúc của ông. Từ năm 1935 đến 1937, hình ảnh gương mặt dịu dàng ấy liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm.

Lê Phổ - Ảnh 2.

Được thực hiện năm 1937, cũng là năm họa sĩ rời Việt Nam sang Pháp, tác phẩm Thiếu nữ xứ Huế đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình sáng tạo của Mai Trung Thứ - Ảnh: Sotheby's

Cùng phiên, Le petit cours d’eau, la baignade (Tắm bên dòng suối nhỏ, 1978) - sáng tác thuộc giai đoạn muộn của họa sĩ - đạt 5,76 triệu HKD (khoảng 20 tỉ đồng), vượt xa khung định giá dự kiến.

Về mặt thị giác, không gian được phân chia thành bốn lớp màu rõ rệt: sắc ochre (vàng đất) ở tiền cảnh, những gam xanh trong suốt của dòng nước, sắc xanh tươi nơi bờ sông và tông xanh ngọc lục bảo phủ kín hậu cảnh. Khả năng xử lý màu sắc tinh tế tiếp tục được thể hiện qua những điểm nhấn rực rỡ của khăn tắm, mỗi gam màu như khẳng định cá tính riêng của từng nhân vật.

Tác phẩm đồng thời gợi mở chất thơ gần gũi với thế giới hình ảnh trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Những thiếu nữ bên dòng nước trở thành biểu tượng của vẻ đẹp, tuổi trẻ và tính mong manh của thời gian.

Khung cảnh tắm gợi nên cảm giác thư thái, thân mật; các nhân vật hiện lên tự nhiên, vui tươi, như đang chia sẻ một khoảnh khắc đời thường đầy thi vị và ngẫu hứng.

Lê Phổ - Ảnh 3.

Bức tranh vẽ vào cuối năm 1978, tác phẩm thuộc giai đoạn sáng tác quan trọng cuối cùng trong sự nghiệp của Mai Trung Thứ - Ảnh: Sotheby's

Trong khi đó, The Three Bathers (Ba thiếu nữ tắm, 1938) của Lê Phổ được chốt ở mức 5,12 triệu HKD (hơn 17 tỉ đồng).

Lấy cảm hứng từ truyền thống hội họa phương Tây về hình tượng nude và cảnh tắm, Lê Phổ vẽ bức này vào năm 1938. Ông nâng tầm khoảnh khắc sinh hoạt bình dị bên dòng sông thành một không gian thi vị, lãng mạn.

Ba thiếu nữ trong tranh hiện lên trong một nghi thức tĩnh lặng, khi chỉnh lại xiêm y và tắm giữa khung cảnh thiên nhiên lý tưởng.

Những cử chỉ uyển chuyển, hình thể kéo dài gợi lên đồng thời sự e ấp và tính gợi cảm; trong khi lớp vải mềm mại và đường cong nhịp nhàng tạo nên tiết tấu thị giác hài hòa.

Vẻ đẹp nữ tính được tôn vinh bằng sự tiết chế và chất thơ, phản ánh niềm say mê của họa sĩ với những khoảnh khắc đời thường được nâng tầm thành biểu tượng.

Lê Phổ - Ảnh 4.

Thực hiện bằng mực và gouache trên lụa, Ba thiếu nữ tắm là một ví dụ hiếm hoi thuộc giai đoạn đầu sự nghiệp của Lê Phổ khi ông hoàn thiện kỹ pháp lụa tinh tế - yếu tố góp phần định hình diện mạo mỹ thuật hiện đại Việt Nam - Ảnh: Sotheby's

Theo Evelyn Lin, người đứng đầu bộ phận hội họa đương đại châu Á của Sotheby's, tư duy sưu tầm đang thay đổi rõ rệt: các nhà sưu tầm, đặc biệt tại châu Á, không còn bị giới hạn bởi phân loại, mà tập trung vào chất lượng.

Sự xuất hiện của cổ vật trong phiên đấu giá Modern & Contemporary Evening Auction phản ánh xu hướng mới, nhất là ở thế hệ sưu tầm trẻ, khi họ tiếp cận nghệ thuật như một biểu đạt của lối sống và bản sắc cá nhân, vượt qua ranh giới về thời đại, chất liệu hay truyền thống.

Những kết quả tích cực này mang lại động lực cần thiết cho thị trường đấu giá Hong Kong, vốn chạm mức thấp nhất trong một thập kỷ vào năm 2025 với tổng doanh thu 715 triệu USD.

Tranh lụa của danh họa Lê Phổ đấu giá hơn 2,3 triệu đô  - Ảnh 6.Tranh lụa của danh họa Lê Phổ đấu giá hơn 2,3 triệu đô

Tác phẩm La famille dans le jardin của danh họa Lê Phổ vừa được bán với giá hơn 2,3 triệu USD tại phiên đấu giá quan trọng kỷ niệm 50 năm của nhà Sotheby’s Hong Kong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất