Tag: Tranh chấp nhà

Vụ kiện tụng đến chết vẫn chưa xong: Án sơ thẩm lại bị hủy

23 năm kể từ thời điểm bắt đầu tố cáo, kiện tụng và trải qua 6 phiên tòa nhưng vụ án đến nay vẫn chưa thể kết thúc, trong khi nguyên đơn đã qua đời.

Nhiều bất thường ở vụ 'Nhà giá 5 tỉ bán... 1 triệu đồng'

TTO - Ngày 18-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết liên quan đến vụ 'Nhà giá 5 tỉ bán... 1 triệu đồng' (Tuổi Trẻ, ngày 5-2-2021), Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã chỉ ra nhiều bất thường của vụ việc.

Rắc rối đòi nhà bị người khác chiếm

TTO - Vụ án "xâm phạm chỗ ở của người khác" mà Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố bắt nguồn từ tranh chấp dân sự là nhà ở, cho thấy thực tế có rất nhiều vụ tranh chấp tương tự diễn ra và để đòi lại nhà không phải là điều dễ dàng.

Video: Công an khám xét nơi làm việc phó chánh án tòa quận 4

TTO - Trưa 3 -10, công an khám xét nơi làm việc phó chánh án tòa quận 4 sau vụ việc xảy ra tại nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lực lượng chức năng có mặt làm việc bên trong tòa án. Nhiều phóng viên và người dân theo dõi bên ngoài…

Nghi án tự thiêu vì mâu thuẫn với hàng xóm

TTO - Sau một hồi ông H. to tiếng với gia đình hàng xóm trên tầng 2 căn nhà ở đường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, trưa cùng ngày, người dân tá hỏa chứng kiến ông H. bốc cháy như ngọn đuốc.

Những di chúc bị phản bội (*)

TTO - Di nguyện cuối cùng của người mẹ trước khi qua đời là tài sản bà để lại được chia đều cho các con để mấy anh em sống với nhau hòa thuận.

​Mua nhà hợp pháp vẫn bị rắc rối

TT - Một vụ kiện tranh chấp nhà đã thi hành án xong, ngôi nhà được phát mãi sau đó người mua nhà cũng đã bán lại cho người thứ ba.

Tranh chấp nhà cho thuê trước ngày 1-7-1991

TTO - Giấy tờ hợp thức hóa chủ quyền nhà của gia đình tôi ghi rõ ràng là "giấy phép hợp thức hóa chủ quyền nhà", nhưng thực tế nội dung lại cho phép đại diện đứng ra khai trình về chủ quyền nhà. Như vậy giấy phép trên đã được công nhận chủ quyền hay chỉ cho phép đi khai trình?