Tag: Trần Ngọc Sương

Nông Trường Sông Hậu còn đâu thời vang bóng!

TT - Từng được xem là mô hình điểm trong đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của cả nước, nhưng rồi như chiếc xe mất thắng lao dốc, Nông trường Sông Hậu (NTSH) rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Bà Ba Sương thôi làm giám đốc Sohafood

TTO - Ngày 11-11, Công ty cổ phần chế biến thủy sản Sông Hậu (Sohafood, TP Cần Thơ) tổ chức đại hội cổ đông lần 3 để bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc công ty.

Mừng cho bà Ba Sương

TT - Trong gần 100 ý kiến phản hồi bài “Bà Ba Sương trở lại thương trường” (Tuổi Trẻ ngày 21-10), có rất nhiều lời chúc mừng bà và mong một kết thúc có hậu: bà sẽ vực dậy doanh nghiệp từng bỏ nhiều tâm huyết xây dựng.

Bà Ba Sương trở lại thương trường

TT - Có mấy ai biết trong thời gian vướng vào những rắc rối pháp luật, bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương) - Anh hùng lao động thời đổi mới, nguyên giám đốc Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ), vẫn âm thầm đi tìm con đường riêng cho mình.

Phục hồi sinh hoạt Đảng cho bà Trần Ngọc Sương

TT - Sáng 9-2, Đảng ủy khối doanh nghiệp Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức trao quyết định khôi phục sinh hoạt Đảng đối với bà Trần Ngọc Sương, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Nông trường Sông Hậu, sinh hoạt tại Đảng bộ Nông trường Sông Hậu.

Đình chỉ vụ án với bà Ba Sương

TTO - Sáng 19-1, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã mời bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương) - nguyên giám đốc Nông trường sông Hậu và các cá nhân liên quan đến vụ án đến triển khai quyết định đình chỉ vụ án.

Kiến nghị đình chỉ vụ án ở Nông trường Sông Hậu

TT - Ông Vũ Trọng Kim - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - vừa ký văn bản gửi viện trưởng Viện KSND tối cao và chánh án TAND tối cao kiến nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với bà Trần Ngọc Sương - nguyên giám đốc Nông trường Sông Hậu (NTSH) - về tội “lập quỹ trái phép”, xử lý các sai sót của bà Sương bằng các biện pháp hành chính và dân sự.

Kiến nghị xử lý dân sự vụ án Nông trường Sông Hậu

Ban thường trực Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có công văn gửi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, nêu quan điểm đề nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bà Trần Ngọc Sương về tội danh “lập quỹ trái phép” ở Nông trường Sông Hậu, đồng thời xử lý các sai sót của bà Trần Ngọc Sương trong lĩnh vực tài chính bằng các biện pháp hành chính và dân sự.

Viện trưởng Viện KSND tối cao đề nghị hủy án, điều tra lại vụ Nông trường Sông Hậu

TTO - Ngày 6-4, Phó viện trưởng viện KSND tối cao Lê Hữu Thể xác nhận với Tuổi Trẻ, viện trưởng Viện KSND tối cao đã có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm số 137/2009/HSPT ngày 19-11-2009 của TAND TP Cần Thơ và bản án hình sự sơ thẩm số 25/2009/HSST ngày 11 đến 15-8-2009 của TAND huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ xét xử bà Trần Ngọc Sương (nguyên giám đốc Nông trường sông Hậu) về tội “lập quỹ trái phép”.