Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (giữa) chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác vũ trụ tại thủ đô Islamabad, với đại diện Pakistan, ông Muhammad Yousuf Khan (trái), và đại diện Trung Quốc, ông Lâm Tích Cường (phải), ký ngày 28-2 - Ảnh: XINHUA
Theo Hãng thông tấn Tân Hoa xã, trạm vũ trụ của Trung Quốc sẽ đón tiếp phi hành gia nước ngoài đầu tiên trong vài năm tới, sau khi Trung Quốc và Pakistan ký thỏa thuận hợp tác về việc tuyển chọn và đào tạo phi hành gia vào ngày 28-2 vừa qua.
Thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Dinh Thủ tướng Pakistan, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.
Đại diện phía Trung Quốc, ông Lâm Tích Cường, phó giám đốc Văn phòng Kỹ thuật không gian có người lái Trung Quốc (CMSEO), và ông Muhammad Yousuf Khan, chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu không gian và thượng tầng khí quyển Pakistan (SUPARCO), đã đặt bút ký vào thỏa thuận này.
Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ đào tạo một nhóm phi hành gia Pakistan, trong đó một người sẽ trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên đặt chân lên Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc.
Quá trình tuyển chọn kéo dài khoảng một năm, sau đó các phi hành gia sẽ tham gia chương trình huấn luyện toàn diện tại Trung Quốc.
Trạm vũ trụ Thiên Cung được hoàn thành vào cuối năm 2022, có khả năng chứa tối đa ba phi hành gia trong nhiều tháng ở độ cao quỹ đạo lên tới 450km. Dự kiến trạm sẽ hoạt động ít nhất 15 năm.
Phi hành gia Pakistan sau khi được đào tạo sẽ thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn cùng với đồng nghiệp Trung Quốc trên trạm này.
Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác không gian giữa hai nước, khi Pakistan đã tăng cường hợp tác với Trung Quốc để phát triển năng lực không gian trong những năm vừa qua.
Vào tháng 5-2024, Pakistan là một trong những nước gửi thiết bị khoa học lên tàu thăm dò Hằng Nga-6 của Trung Quốc, giúp nước này trở thành quốc gia đầu tiên thu thập thành công mẫu vật từ phía xa của Mặt Trăng.
Đây được xem là một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác không gian quốc tế của Trung Quốc, khẳng định vị thế ngày càng lớn của nước này trong lĩnh vực vũ trụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận