09/09/2017 19:37 GMT+7

Trạm phí tuyến tránh Biên Hòa xả trạm do đoàn xe trả tiền lẻ

A LỘC
A LỘC

TTO - Chiều 9-9, đoàn xe hàng chục chiếc đồng loạt sử dụng tiền lẻ qua trạm thu phí tuyến tránh TP Biên Hòa (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khiến quốc lộ 1 bị ùn tắc kéo dài. Trạm thu phí buộc phải xả trạm.

Trạm phí tuyến tránh Biên Hòa xả trạm do đoàn xe trả tiền lẻ - Ảnh 1.

Một tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí tuyến tránh TP Biên Hòa (Đồng Nai) - Ảnh: A LỘC

Trạm thu phí tuyến tránh TP Biên Hòa do Công ty CP đầu tư Đồng Thuận (trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO) làm chủ đầu tư đặt trên quốc lộ 1 tại Km 1841+912 (đoạn xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 16h50 cùng ngày, đoàn xe hàng chục chiếc lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ TP Biên Hòa đi Bình Thuận đã dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, các tài xế mua mua vé bằng tiền lẻ ở cả 4 làn xe nên chỉ khoảng 20 phút khi sự việc xảy ra, giao thông trên quốc lộ 1 theo hướng lưu thông trên đã ùn ứ kéo dài hơn 2km.

Khoảng 17h20, trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa xả trạm cho các xe lưu thông tự do qua trạm.

Một số tài xế cho biết họ làm vậy do bức xúc việc không đi qua đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh TP Biên Hòa) nhưng vẫn phải trả phí.

Theo ông Hoàng, sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên trạm thu phí phối hợp cùng lực lượng CSGT tiến hành phân luồng, xử lý xe từ xa. Khi thấy giao thông kẹt quá, trạm đã xả trạm. Đến khoảng 18h cùng ngày, giao thông qua trạm đã ổn định. Trạm thu phí lại bình thường.

Trạm thu phí cho tuyến tranh nhưng lại đặt ở quốc lộ 1 là không hợp lý, xe nhà tôi không hầu như không đi qua đây nhưng mỗi tháng vẫn phải mua vé tháng đều đều

Một tài xế

Trạm thu phí tuyến tránh Biên Hoà xả trạm do tài xế dùng tiền lẻ trả phí - Ảnh 2.

Một tài xế dùng tiền mệnh giá 500 đồng để mua vé - Ảnh: A LỘC

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Như Hoàng - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO - xác nhận thông tin trạm thu phí tuyến tránh TP Biên Hòa đã xả trạm do ùn ứ khi đoàn xe với hàng chục tài xế dùng tiền lẻ với các mệnh giá 200 đồng, 500 đồng và tiền xu để qua trạm. 

Theo ông Hoàng, nhân viên trạm thu phí báo thì đoàn xe khoảng gần 20 chiếc. Khi thấy kẹt xe, nhân viên đã cho xả trạm ở luồng kẹt xe để đảm bảo an toàn giao thông.

"Có thông tin đoàn xe này sẽ vòng trở lại nên nhân viên trạm đang theo dõi để có biện pháp xử lý phù hợp" - ông Hoàng nói.

Trạm phí tuyến tránh Biên Hòa xả trạm do đoàn xe trả tiền lẻ - Ảnh 5.

Xe ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 1 - Ảnh: A LỘC

Trạm phí tuyến tránh Biên Hòa xả trạm do đoàn xe trả tiền lẻ - Ảnh 6.

Tài xế cùng xấp tiền mệnh giá 200 đồng và 500 đồng - Ảnh: A LỘC

Dự án tuyến tránh TP Biên Hòa (còn gọi đường Võ Nguyên Giáp) và nâng cấp cải tạo quốc lộ 1 do Công ty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư và đưa vào sử dụng vào tháng 10-2014.

Đường dài 12,2km, điểm đầu nối quốc lộ 1 và điểm cuối nối quốc lộ 51. Phần nâng cấp quốc lộ 1 dài 10km. Tổng kinh phí đầu tư 1.500 tỉ đồng theo hình thức BOT.

Mức thu phí thấp nhất qua trạm 35.000 đồng/xe/lượt. Dự kiến thời gian thu hoàn phí 10 năm.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên