07/12/2020 15:25 GMT+7

'Trăm hoa đua nở' các kiểu chống COVID-19 trước Giáng sinh và năm mới

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Thụy Sĩ cấm ca hát, Bỉ chỉ cho phép người dân tiếp xúc với 1 người duy nhất bên ngoài nhà trong đêm giao thừa... Nhiều biện pháp 'chưa từng có' đã được các nước áp dụng để phòng chống COVID-19 trước thềm Giáng sinh và năm mới.

Trăm hoa đua nở các kiểu chống COVID-19 trước Giáng sinh và năm mới - Ảnh 1.

Cảnh sát Tây Ban Nha hạn chế lưu thông ở Madrid - Ảnh: BLOOMBERG

Tùy tình hình thực tế, mỗi nước đã đề ra các biện pháp hạn chế khác nhau đề phòng dịch lan rộng sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, theo Đài France Info (Pháp).

Tây Ban Nha giới hạn tụ tập 10 người

Tây Ban Nha ấn định họp mặt tối đa 10 người trong các ngày 24, 25 và 31-12 cũng như ngày 1-1-2021, kể cả trẻ em. Tụ tập đông người nơi công cộng bị cấm tiệt.

Bộ Y tế kêu gọi tránh thực hiện các cử chỉ bày tỏ lòng thành hoặc theo truyền thống như hôn nhau chúc mừng năm mới.

Người dân có thể di chuyển từ vùng này sang vùng khác thăm viếng người thân. Tuy nhiên, các vùng có thể ban hành biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn nếu muốn.

Các địa phương cũng có thể quyết định bắt đầu giờ giới nghiêm trễ hơn từ 1h30 sáng.

Đức dự kiến nới lỏng hạn chế

Trăm hoa đua nở các kiểu chống COVID-19 trước Giáng sinh và năm mới - Ảnh 2.

Cảnh sát giải tán những người biểu tình không tôn trọng các biện pháp giãn cách và mang khẩu trang ở Berlin (Đức) ngày 18-11 - Ảnh: DPA

Hầu hết các vùng ở Đức dự kiến sẽ nới lỏng các biện pháp ngăn chặn đại dịch CID-19 từ ngày 23-12 đến ngày 1-1-2021.

Các cuộc gặp mặt riêng tư hiện nay giới hạn tối đa 5 người có thể được tăng lên mức 10 người, không tính trẻ em dưới 10 tuổi.

Dù vậy, một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như Berlin có thể vẫn giữ quy định cũ.

Do đại dịch, các khu chợ Giáng sinh rất phổ biến phải dẹp tiệm. Tiểu thương một số địa phương đã chọn giải pháp giao hàng bằng xe máy.

Ý không hạn chế số người họp mặt

Ý vẫn thắt chặt các quy định hạn chế vào thời điểm Giáng sinh. Người dân sẽ không được đi du lịch từ vùng này sang vùng khác từ ngày 21-12 đến ngày 6-1-2021.

Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 10h tối tiếp tục áp dụng vào đêm giao thừa. Thánh lễ Giáng sinh phải cử hành sớm để kết thúc trước giờ giới nghiêm.

Tuy nhiên, Ý lại không khống chế số người họp mặt ăn uống mà chỉ kêu gọi càng ít người càng tốt.

Anh cho phép tối đa 6 người

Trăm hoa đua nở các kiểu chống COVID-19 trước Giáng sinh và năm mới - Ảnh 3.

Bảng hướng dẫn giãn cách tại Anh - Ảnh: GETTY IMAGES

Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland dù có chính sách y tế riêng nhưng đã nhất trí các quy định chung trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Quy định hạn chế tập trung tối đa ba nhà sẽ kéo dài từ ngày 23 đến 27-12 và không áp dụng cho ngày đầu năm mới.

Hiện nay, các cuộc họp mặt riêng tư được giới hạn tối đa 6 người và bị cấm tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chính phủ khuyến khích ưu tiên gọi điện video hoặc họp mặt gia đình ngoài trời trong lễ Giáng sinh. Dù vậy, người dân được phép di chuyển trong nước để thăm thân nhân.

Ireland dừng các biện pháp hạn chế

Trăm hoa đua nở các kiểu chống COVID-19 trước Giáng sinh và năm mới - Ảnh 4.

Cảnh sát làm việc tại một chốt kiểm soát ở TP Dublin trong thời gian phong tỏa để phòng chống COVID-19 - Ảnh: Collins Photo Agency

Ireland hạn chế họp mặt tối đa ba nhà. Người dân được phép đi khỏi quận cư trú. Các biện pháp hạn chế sẽ tạm ngưng từ ngày 18-12 đến 6-1-2021.

Ireland là quốc gia châu Âu đầu tiên tái lập biện pháp phong tỏa để ngăn chặn làn sóng nhiễm thứ hai và đã kết thúc phong tỏa vào ngày 1-12.

Bỉ chỉ cho gặp 1 người ngoài nhà

Bỉ quyết định duy trì các biện pháp đặc biệt nghiêm ngặt. Trong đêm giao thừa, người dân chỉ có thể tiếp xúc với một người duy nhất bên ngoài nhà hoặc tối đa hai người đối với người bị cách ly.

Lệnh giới nghiêm vẫn tiếp tục có hiệu lực dù được giảm nhẹ từ nửa đêm 24-12.

Thụy Sĩ cấm ca hát trong các buổi lễ, họp mặt

Trăm hoa đua nở các kiểu chống COVID-19 trước Giáng sinh và năm mới - Ảnh 5.

Người dân xếp hàng chờ xe lửa ở khu trượt tuyết Grindelwald, Thụy Sĩ, ngày 23-11-2020 - Ảnh: REUTERS

Thụy Sĩ đã ban hành một biện pháp hạn chế vào cuối năm hết sức độc đáo: để tránh nguy cơ lây nhiễm, nước này cấm ca hát bên ngoài trường học và gia đình, đặc biệt trong các buổi lễ tôn giáo và các buổi họp mặt truyền thống nhân lễ Giáng sinh.

Ba Lan có thể hạn chế đi lại hơn nữa

Đi lại ở Ba Lan có thể bị hạn chế hơn nữa để tránh tập trung đông người dịp lễ Giáng sinh. Hôm 21-11, Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã tuyên bố: "Các bạn đừng nên lập kế hoạch cho bất kỳ chuyến du lịch nào".

Trong khi đó các trung tâm mua sắm có thể mở cửa trở lại vào ngày 27-12.

Mỹ kêu gọi không nên đi du lịch

Trăm hoa đua nở các kiểu chống COVID-19 trước Giáng sinh và năm mới - Ảnh 6.

Sân bay Mỹ nhộn nhịp ngày cuối tuần trước lễ Tạ ơn - Ảnh: AP

Kỳ nghỉ lễ ở Mỹ thường bắt đầu vào ngày 26-11 với lễ Tạ ơn. Từ thời điểm này mọi người thường tổ chức họp mặt gia đình.

Tại Mỹ, mỗi bang ban hành biện pháp chống dịch khác nhau nhưng tất cả đều kêu gọi người dân ở nhà, không nên đi du lịch. 

Nhưng có vẻ như không mấy ai để ý đến lời kêu gọi này. Trong ba ngày cuối tuần trước lễ Tạ ơn, các sân bay ở Mỹ đã ghi nhận hơn 3 triệu hành khách.

TP.HCM đã kiểm soát được chuỗi 4 ca mắc COVID-19 TP.HCM đã kiểm soát được chuỗi 4 ca mắc COVID-19

TTO - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), 3.263 mẫu xét nghiệm liên quan đến 4 ca dương tính (BN1342, BN1347, BN1348, BN1349) đều âm tính. TP đã kiểm soát được chuỗi ca bệnh này. Đã 5 ngày TP không ghi nhận ca nhiễm mới.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên