Phóng to |
|
Cảnh sát Afghanistan canh những người bị bắt giữ ở Herat - Ảnh: AFP |
Theo New York Times, bản báo cáo dựa trên các khảo sát đối với hơn 300 nghi phạm ở 47 nhà tù tại 22 tỉnh liên quan đến hoạt động nổi dậy.
Khi các chuyên gia Liên Hiệp Quốc phỏng vấn tù nhân liên quan đến an ninh, họ được biết những người này bị đánh nhiều giờ trong ngày và trong nhiều ngày bằng roi điện, sau đó phải ký vào tờ khai nhận là Taliban. Những người bị bắt giữ đều chịu cảnh tra tấn khi bị giam cầm. Trong khi đó, Hiến chương Liên Hiệp Quốc chống tra tấn đã cấm chuyển người bị bắt vào khu giam giữ có nguy cơ bị đối xử bằng bạo lực.
|
Những miêu tả mở đầu gây sốc của bản báo cáo đã khiến tướng John R. Allen - tư lệnh NATO ở Afghanistan - ra lệnh dừng mọi hoạt động chuyển giao nghi phạm liên quan đến nổi dậy tới các nhà tù có dùng biện pháp tra tấn tại nước này. Ông Allen đã lên kế hoạch điều tra những cơ sở giam giữ trên và kiểm soát hoạt động của Chính phủ Afghanistan. |
“Việc dùng các biện pháp tra khảo kèm treo người, đánh đập, gí điện, đưa vào vị trí gây căng thẳng và đe dọa tấn công tình dục là không thể chấp nhận được, đi ngược lại luật nhân quyền quốc tế”, bản báo cáo viết.
Cũng theo bản báo cáo, chính những quan chức cảnh sát Afghanistan đã huấn luyện hoạt động cho các trung tâm giam giữ tù nhân, rằng Mỹ và các nước phương Tây đã cung cấp tài chính để duy trì hoạt động ở các nhà tù này.
Báo New York Times còn chỉ ra luật nước Mỹ quy định Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng không được trợ giúp hay đào tạo cho bất kỳ đơn vị an ninh nào của nước ngoài nếu có chứng cứ cho thấy nước đó vi phạm nhân quyền.
Một quan chức Mỹ giấu tên khác cho hay ông không biết có những việc tra tấn như vậy. Chính phủ Afghanistan cũng phủ nhận những buộc tội trong bản báo cáo nhưng thừa nhận sai sót là không thể tránh khỏi trong một đất nước bị chiến tranh tàn phá, luôn đối mặt với đánh bom, khủng bố như Afghanistan.
“Việc cải tổ tình hình tại đây là có thể làm được”, Staffan de Mistura - đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan - cho hay. Ông cho biết sau khi đọc báo cáo, chính quyền Afghanistan đã tỏ ra hợp tác với các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và bắt đầu thay đổi hành động.
“Chính phủ chúng tôi, nhất là ngài tổng thống, coi bản báo cáo này rất nghiêm túc và nhất định bảo vệ nhân quyền cho tất cả mọi người, kể cả tù nhân và những người bị bắt giữ”, Shaida M. Abdali - cố vấn an ninh của Afghanistan - cho hay.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận