27/10/2022 17:59 GMT+7

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hủy hoại rừng phòng hộ trên núi Thị Vải

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 27-10, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả hồ sơ vụ án hủy hoại rừng phòng hộ ở núi Thị Vải. Lý do là vụ án còn nhiều thiếu sót, không thể làm rõ tại tòa và có dấu hiệu lọt tội phạm.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hủy hoại rừng phòng hộ trên núi Thị Vải - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trước đó, ngày 21-10, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa năm bị cáo trong vụ án "hủy hoại rừng" ở núi Thị Vải ra xét xử. Trong đó bị cáo đầu vụ là Trần Quang Minh (sinh 1974, trú phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị xét xử về tội "hủy hoại rừng". Bốn người còn lại bị xét xử về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là kiểm lâm và bảo vệ rừng gồm: Trần Xuân Hướng (sinh 1988) - trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Tóc Tiên, Tạ Thanh Tùng (sinh 1989) - viên chức quản lý bảo vệ rừng, Lê Văn Sinh (sinh 1967) - trưởng Trạm kiểm lâm địa bàn Núi Dinh - Thị Vải và Nguyễn Kim Bình (sinh 1985) - kiểm lâm viên.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 12-2020 đến tháng 6-2021, những người trên đốn hạ cây, đào bới, san gạt, kè đá tạo hồ, kè đá ngăn suối hủy hoại gần 18.000m2 đất rừng trên núi Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Cơ quan điều tra khẳng định đây là đất rừng phòng hộ, có chức năng chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước ngầm. Rừng này Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. Việc bị cáo Trần Quang Minh hủy hoại rừng có trách nhiệm của cán bộ kiểm lâm và cán bộ quản lý rừng. Thiệt hại của vụ hủy hoại rừng được xác định hơn 170 triệu đồng.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hủy hoại rừng phòng hộ trên núi Thị Vải - Ảnh 2.

Thẩm phán Bùi Xuân Thường - chủ tọa phiên tòa - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho rằng chưa có căn cứ để xác định khu đất bị cáo này hủy hoại là đất rừng phòng hộ. Cũng như đề nghị xác định rõ cây bị hủy hoại là cây gì, quy trình định giá tài sản trong vụ án này chưa đúng... Do đó đề nghị tòa trả hồ sơ để làm rõ và định giá lại tài sản thiệt hại...

Đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Minh từ 4 - 5 năm tù, các bị cáo còn lại từ 6 - 9 tháng tù.

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 27-10, thay mặt hội đồng xét xử, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa Bùi Xuân Thường đọc quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp để điều tra bổ sung. Lý do là xét thấy có thiếu sót trong quá trình điều tra, khởi tố, truy tố vụ án mà không thể bổ sung tại tòa và có căn cứ cho rằng có người khác phạm tội.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hủy hoại rừng phòng hộ trên núi Thị Vải - Ảnh 3.

Khu vực đất rừng phòng hộ trên núi Thị Vải bị quy kết hủy hoại - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đề nghị xem xét trách nhiệm chủ tịch phường và nhiều người khác

Hội đồng xét xử yêu cầu xem xét trách nhiệm của chủ tịch UBND phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ - nơi xảy ra vụ án - cũng như những người có liên quan như ông Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Quang Khánh, Phạm Văn Cường, Hoàng Anh Thư. Đồng thời, đưa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn dân sự và thu thập chứng cứ về cây rừng trước khi bị hủy hoại...

Thêm 20 hecta rừng phòng hộ ở Bình Định bị chặt lấy đất trồng keo Thêm 20ha rừng phòng hộ ở Bình Định bị chặt lấy đất trồng keo

TTO - UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết lực lượng chức năng huyện đang điều tra, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hành vi "hủy hoại" 20ha rừng phòng hộ trên địa bàn.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên