21/10/2022 17:29 GMT+7

Hủy hoại rừng phòng hộ, cả người phá rừng lẫn kiểm lâm, quản lý rừng cùng hầu tòa

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 21-10, TAND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu đưa 5 bị cáo trong vụ án ‘hủy hoại rừng’, ‘thiếu trách nhiệm’ xảy ra ở núi Thị Vải ra xét xử. Trong 5 người này có 4 người là kiểm lâm và bảo vệ rừng.

Hủy hoại rừng phòng hộ, cả người phá rừng lẫn kiểm lâm, quản lý rừng cùng hầu tòa - Ảnh 1.

Các bị cáo trước tòa ngày 21-10 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng từ tháng 12-2020 đến tháng 6-2021, Trần Quang Minh (sinh năm 1974, trú phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thuê người hủy hoại gần 18.000m2 đất rừng trên núi Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể, bị cáo Minh đã thuê người đốn hạ cây, đào bới, san gạt, kè đá tạo hồ, kè đá ngăn suối.

Cơ quan điều tra khẳng định khu vực trên là một phần nhỏ nằm trong diện tích hơn 1,5 triệu m2 đất rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. 

Khu vực này có chức năng chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước ngầm. Thiệt hại của vụ hủy hoại rừng được xác định hơn 170 triệu đồng.

Hủy hoại rừng phòng hộ, cả người phá rừng lẫn kiểm lâm, quản lý rừng cùng hầu tòa - Ảnh 2.

Khu vực rừng phòng hộ trên núi Thị Vải bị hủy hoại - Ảnh: Đ.H.

Cơ quan chức năng xác định việc bị cáo Trần Quang Minh hủy hoại rừng xảy ra hơn 6 tháng có trách nhiệm của cán bộ kiểm lâm và cán bộ ban quản lý. 

Do đó đã điều tra, truy tố, xét xử đối với 4 cán bộ gồm: Trần Xuân Hướng, sinh năm 1988, trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Tóc Tiên; Tạ Thanh Tùng, sinh năm 1989, viên chức Trạm quản lý bảo vệ rừng Tóc Tiên; Lê Văn Sinh, sinh năm 1967, trưởng Trạm kiểm lâm địa bàn Núi Dinh - Thị Vải và Nguyễn Kim Bình, sinh năm 1985, kiểm lâm viên.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày làm việc.

Đáng chú ý, ban đầu bị cáo Trần Quang Minh bị bắt tạm giam nhưng đến tháng 1-2021, được thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh. Sau khi được bảo lãnh, bị cáo Minh tiếp tục xây nhà trái phép ở một địa phương khác cũng thuộc thị xã Phú Mỹ và bị lập biên bản, xử phạt. Do đó ngày 28-7-2022, Trần Quang Minh bị bắt tạm giam trở lại.

Truy tố người phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải Truy tố người phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải

TTO - Viện KSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Quang Minh về hành vi hủy hoại rừng. Trước đó, bị can này đã thuê người chặt cây, san gạt gần 18.000m2 đất rừng phòng hộ trên núi Thị Vải.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên