23/04/2020 13:29 GMT+7

Trả 68.000 USD để học MBA ở Cambridge, nữ sinh viên phải học online từ quê nhà

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Hàng ngàn sinh viên đã vay những khoản tiền lớn để học MBA đang đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Với Srishti Warman, để đầu tư cho sự nghiệp của mình, cô đã đóng tiền học phí một năm gần 68.000 USD và chi phí ăn ở 20.000 USD ở Anh.

Trả 68.000 USD để học MBA ở Cambridge, nữ sinh viên phải học online từ quê nhà - Ảnh 1.

Warman mơ ước được học MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) ở Đại học Cambridge danh giá của Anh nhiều năm trước khi cô thực hiện được điều này.

Khi nhập học vào tháng 9-2019, Warman không thể ngờ 6 tháng sau mình sẽ quay về quê nhà ở Ấn Độ, hoàn thành khóa học từ căn phòng ở nhà cha mẹ tại Delhi, Ấn Độ.

"Kế hoạch là tôi sẽ học ở Cambridge và thực tập ở Anh vào cuối tháng 6-2020, điều có thể sẽ giúp tôi tìm được một việc làm toàn thời gian sau đó", Warman, 29 tuổi trả lời CNN.

Hiện nay thì rất cơ hội thực tập vào mùa hè ở những công ty cô tìm hiểu đang rất hiếm. Dù vậy, Warman vẫn mong tìm được việc làm toàn thời gian ở Anh và chờ trở về Cambridge ngay khi lệnh cấm các chuyến bay quốc tế được dỡ bỏ.

Giờ đây, học MBA với học phí lên tới cả trăm ngàn USD qua ứng dụng Zoom không đi kèm những cơ hội ngoài đời thực tế khiến chương trình này thành một khoản đầu tư rất tốn kém. Với nhiều sinh viên, chính cơ hội gặp gỡ các đồng nghiệp thành đạt trong các lĩnh vực từ khắp nơi trên thế giới, tham gia câu lạc bộ sinh viên, xây dựng mạng lưới, có các mối quan hệ, trải nghiệm ở trường là lý do chính họ chọn theo học các trường kinh doanh.

Tầm quan trọng của điều này là không thể phủ nhận. Ngay cả các khóa MBA từ xa được đánh giá cao, như chương trình MBA của Trường Kinh doanh IE của Tây Ban Nha và Trường Kinh doanh Warwick của Anh, cũng cung cấp khoảng 1-5 chương trình trực tiếp.

Trả 68.000 USD để học MBA ở Cambridge, nữ sinh viên phải học online từ quê nhà - Ảnh 2.

Đại học Edge Hill ở Anh và nhiều trường đại học trên khắp thế giới đang đau đầu giải quyết yêu cầu giảm, hoàn tiền học phí cho sinh viên - Ảnh: The Guardian

Christina Troitino, 28 tuổi, sinh viên MBA năm thứ hai tại Đại học Kinh doanh Stanford, cho biết: "Tình hình hiện nay "trái ngược hoàn toàn trải nghiệm học MBA theo cách cổ điển trong khi học phí cho chương trình MBA hai năm lên tới 150.000 USD.

Nhiều trường đại học hàng đầu ở Mỹ, châu Âu và châu Á đang đứng trước yêu cầu hoàn tiền của sinh viên với cáo buộc họ không nhận được chất lượng tương xứng với số tiền mình trả khi học trực tuyến.

Đòi lại học phí, đơn giản vì sinh viên đã không đồng ý trả số tiền tương ứng cho việc đến trường để học online.

Warman được trả lại một phần nhỏ học phí, nhưng điều này không thể bù đắp cho những trải nghiêm trực tiếp quý giá bị mất đi.

Tuy nhiên, một số trường khác miễn cưỡng giảm một số loại phí như phí ở ký túc xá, trong khi tổng học phí không thay đổi nhiều. Một số trường lại đề nghị cho sinh viên học các lớp bổ sung, dự các sự kiện của trường sau khi tốt nghiệp.

Người phát ngôn của Trường Kinh doanh Stanford cho biết: "Đại dịch khiến việc tuyển sinh và những nguồn thu khác của nhà trường khó khăn hơn.

Trên thế giới, các giai đoạn suy thoái kinh tế thúc đẩy việc sinh viên quay lại trường, trong đó có trường kinh tế, để đầu tư học lên cao. Thu nhập và cơ hội tuyển dụng tương lai khiến đầu tư vào việc trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, suy thoái do vấn đề sức khỏe là chưa từng có tiền lệ. Sinh viên quốc tế gặp khó khăn trong vấn đề visa. Nhiều người chọn học gần nhà vì muốn ở cạnh gia đình.

Giáo dục toàn cầu đang thay đổi theo hướng phi biên giới, không chỉ bằng các chương trình trực tuyến mà bằng các chương trình liên kết ở nước ngoài.

Theo CNN, hơn 30% các lớp của khóa năm 2021 của Trường đại học Kinh doanh Harvard Business diễn ra bên ngoài nước Mỹ. Con số này là 43% đối với Stanford.

Ở châu Âu, khoa kinh tế của các trường đại học còn phụ thuộc nặng hơn vào sinh viên nước ngoài. Gần 70% các lớp MBA của trường Insead diễn ra bên ngoài châu Âu. Ở Anh, xuất khẩu giáo dục tăng gần 35% từ năm 2010 đến 2017, đạt 26,4 tỉ USD. Ở Mỹ, giáo dục đứng thứ 5 trong số những dịch vụ xuất khẩu, theo cơ quan phân tích kinh tế.

Nhiều trường ĐH giảm học phí, hỗ trợ sinh viên trong dịch COVID-19 Nhiều trường ĐH giảm học phí, hỗ trợ sinh viên trong dịch COVID-19

TTO - Đến nay đã có hơn 10 trường đại học công bố giảm học phí mức 5-25% hỗ trợ tiền cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: MBA học phí Anh Mỹ